• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Bão” Twitter: Cuối cùng Messi và Ronaldo đã có thể gặp nhau

Thế giới 01/07/2018 08:07

(Tổ Quốc) - Dân mạng bày tỏ tiếc nuối sau khi Messi và Ronaldo phải dừng cuộc chơi tại World Cup.

Bồ Đào Nha đã loại khỏi World Cup 2018 sau khi tiền đạo Paris Saint - Germain lập cú đúp giúp Uruguay giành chiến thắng ngoạn mục với tỉ số 2-1. Fan thế giới đã có các phản ứng mạnh sau thất bại của Bồ Đào Nha.

Ronaldo và Messi

Uruaguay đã thất bại trước Bồ Đào Nha với tỉ số 2-1 trong hiệp hai tại FIFA World Cup ngày 30/6 trong khi Pháp đã đánh bại Argentina với tỉ số 4-3. Hai ngôi sao sáng của thế giới là Messi và Ronaldo đã chính thức rời khỏi World Cup năm nay.

4 tiếng sau khi ngôi sao Lionel Messi và các người bạn chia tay World Cup thì đến lượt Cristiano Ronaldo cùng đồng đội tiếp bước theo sau.

CĐV khắp nơi trên thế giới đã từng hi vọng “những gã khồng lồ” có thể thi đấu cùng nhau cân sức trong trận cuối cùng. Nhưng World Cup là như vậy. Bóng đá không thể đoán trước được. Mọi thứ đã thay đổi. Messi và Ronaldo đã phải chia tay World Cup năm nay.

Twitter một lần nữa lại dậy sóng sau thất bại của Argentina và Bồ Đào Nha cùng với đó là sự ra đi của cả Messi và Ronaldo.

Trận Uruguay và Bồ Đào Nha, mọi người đã ấn tượng với màn trình diễn của Uruguay và cái tên Edínon Cavani đã toả sáng với 2 cú đúp mang về chiến thắng của đội tuyển trước Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ lo lắng những gì sẽ đến sau khi “hai gã khổng lồ” – Messi và Ronaldo đã dừng cuộc chơi.

Các hình ảnh "hài hước" do dân mạng chế nhằm sau thất bại của Argentina vào tối qua và Bồ Đào Nha vào sáng nay.

Giấc mơ của các fan: "Cuối cùng Ronaldo và Messi đã có thể gặp nhau tại sân bay
"Nếu Pháp đánh bại Argentina và Uruguay đánh bại Bồ Đào Nha thì Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau tại sân bay"
Hình ảnh một tài khoản twitter chế sau thất bại của Argentina và Bồ Đào Nha tại World Cup

 

FIFA World Cup 2018 diễn ra từ 14/6 đến 15/7.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ