• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo UAE giải thích tại sao trận đấu với tuyển Việt Nam mang tính "sống còn"

Thể thao 14/11/2019 11:51

(Tổ Quốc) - Để có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ đặt chân tới Vòng chung kết World Cup 2022, UAE cần phải đạt được một kết quả tích cực trên SVĐ Mỹ Đình.

Tờ UAE Gulf News đưa tin, trước thềm trận đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào tối hôm nay (14/11), HLV trưởng UAE Bert van Marwijk đã đặt nhiều áp lực lên các học trò, đặc biệt sau khi đội tuyển của ông chịu thất bại 1-2 trước Thái Lan tại vòng đấu trước.

Báo UAE giải thích tại sao trận đấu với tuyển Việt Nam mang tính "sống còn" - Ảnh 1.

Các cầu thủ UAE tập luyện trước trận đấu gặp Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình (ảnh: UAE FA)

Hiện UAE đang đứng thứ ba trong bảng G sau Thái Lan và Việt Nam. "Giờ đây đội tuyển đang ở thế bám đuổi và họ sẽ tìm kiếm một kết quả tích cực hơn trong trận đấu hôm thứ năm nếu muốn tiếp tục đi trên con đường hiện thực hóa giấc mơ chơi ở Vòng chung kết World Cup 2022", tờ Gulf News viết.

Kể từ Vòng chung kết World Cup 1990 tại Italy, UAE chưa từng trở lại đấu trường danh giá nhất của bóng đá thế giới; và tiền đạo ngôi sao Ahmed Khalil tin rằng, lần này họ có thể tạo ra sự thay đổi.

Trong một bài phỏng vấn trang Fifa.com, anh chia sẻ: "Chúng tôi đã chơi ba trận đấu và đáng lẽ có thể đứng đầu bảng, nhưng thất bại trước Thái Lan đã cho chúng tôi một bài học. Chúng tôi phải làm tốt hơn để giành chiến thắng trong các trận đấu tới".

Nhận xét về bảng G, Khalil nói: "Bảng đấu của chúng tôi khá khó khăn như mọi bảng đấu khác. Mỗi đội bóng đều đã để mất điểm nhưng điều quan trọng là không được để thua nữa. Tôi nghĩ chúng tôi đang có lợi thế do 3/5 trận còn lại của chúng tôi là trên sân nhà, nơi chúng tôi sẽ nhận được sự cổ vũ to lớn từ cổ động viên. Tiến tới vòng sau là mục tiêu đầu tiên của chúng tôi, nhưng mục tiêu chính là 2022".

Năm nay 28 tuổi, Khalil là nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV van Marwijk, cùng với Ali Mabkhout và Omar Abdul Rahman. Trong khi Khalil và Mabkhout tiếp tục thi đấu ấn tượng tại cả CLB và tuyển quốc gia thì Rahman lại vấp phải một số nghi ngại kể từ khi trở lại thi đấu sau chấn thương nghiêm trọng kéo dài gần một năm.

Tờ Gulf News cho rằng, trận đấu "mang tính sống còn tại Hà Nội" chính là cơ hội tuyệt vời nhất để Rahman tái xuất và khẳng định phong độ của mình.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ