Barclays giữ nguyên dự báo lạc quan về thị trường dầu mỏ năm 2021

Vân Chi | 23-11-2020 - 22:13 PM

(Tổ Quốc) - Barclays cho rằng, việc triển khai vắc-xin và hiệu quả của nó sẽ dẫn tới việc kinh tế hồi phục bền vững và thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ.

Ngân hàng Barclays ngày 23/11 công bố báo cáo theo đó dự báo về giá dầu năm 2021 ở "trên mức trung bình (của các dự báo)", trên cơ sở các nước OPEC tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng và đã có những tín hiệu tích cực về vắc-xin chống Covid-19 - báo hiệu nhu cầu sản phẩm dầu sẽ sớm hồi phục.

Barclays cho rằng, việc triển khai vắc-xin và hiệu quả của nó sẽ dẫn tới việc kinh tế hồi phục bền vững.

Ngân hàng này dự báo, giá dầu Bent trung bình năm 2021 sẽ ở mức 53 USD/thùng, còn dầu Tây Texas Mỹ (WTI) sẽ gần 50 USD/thùng.

Một số nguồn tin cho biết, OPEC có xu hướng sẽ hoãn kế hoạch tăng sản lượng vào đầu tháng 1/2021, và Barclays hy vọng nhóm này sẽ "hoãn việc nâng sản lượng thêm 2 triệu thùng/ngày thêm 3 tháng nữa, tức là tới tháng 4/2021.

Chiều nay 23/11, giá dầu Brent trên thị trường quốc tế giao dịch quanh mức 45,3 USD/thùng, trong khi dầu WTI khoảng 43 USD/thùng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM