• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất chấp chiến tranh thương mại, giáo dục vẫn là lĩnh vực hấp dẫn các nhà đầu tư vào Trung Quốc

Giáo dục 01/11/2018 12:59

(Tổ Quốc)- Không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại, lại là một lĩnh vực đầu tư đầy tiềm năng, đầu tư cho giáo dục ở Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Nhìn nhận về một lĩnh vực đầu tư đầy tiềm năng của Trung Quốc, một số nhà đầu tư cho hay giáo dục, với những chính sách mới của chính phủ, chính là lĩnh vực ít bị ảnh hưởng nhất bởi các cuộc chiến thương mại.

Mặc dù hiện 6 công ty hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực giáo dục của Trung Quốc chỉ chiếm 6% tổng thị trường thế nhưng những chính sách mới của nước này khiến các nhà đầu tư xác định đầu tư vào giáo dục sẽ mang lại nhiều lợi nhuận trong tương lai. Đơn cử như là việc thay đổi của chính sách nmột con hồi đầu năm 2016 khiến cho dân số nước này có khả năng tăng lên trong những năm tới, dẫn đến có nhiều cơ hội đầu tư cho giáo dục.

Việc xác định đầu tư vào giáo dục có thể tăng lên trong thời gian tới, theo báo cáo năm 2016 của Deloitte thì đầu tư lĩnh vực giáo dục của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng lên gần 3 nghìn tỷ NDT (432 tỷ USD) vào năm 2020.

Bất chấp chiến tranh thương mại, giáo dục vẫn là lĩnh vực hấp dẫn các nhà đầu tư vào Trung Quốc - Ảnh 1.

Đầu tư vào giáo dục là một lĩnh vực đầu tư đầy tiềm năng tại Trung Quốc (ảnh: Scmp)

Nhận định về thị trường đầu tư đầy tiềm năng này, ông King Lun Au, Giám đốc điều hành của Value Partners Group tại Hồng Kông, cho biết: "Chúng tôi nhận thấy tiềm năng lớn trong lĩnh vực giáo dục". Hiện lĩnh vực này vẫn chưa phát triển nhưng có rất nhiều điều đang thay đổi với tốc độ khá nhanh. Chẳng hạn, tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã thay đổi chính sách của mình để bắt đầu mở rộng lĩnh vực này, cho phép các trường học hoạt động trên cơ sở vì lợi nhuận, "đó chính là một cơ hội lớn", ông Au cho hay. Value Partners cũng đã công bố thoả thuận với một đối tác Trung Quốc để thành lập một Quỹ, đầu tư chủ yếu vào đại học hệ tư nhân và và giáo dục dạy nghề ở nước này.

Một nhà đầu tư khác, Haitong International Securites Company tại Hồng Kông, cũng có quan điểm rất lạc quan về giáo dục Trung Quốc. Kevin Leung, Giám đốc điều hành chia sẻ quan điểm khi xác định đầu tư vào lĩnh vực giáo dục ở Trung Quốc, giáo dục là một lĩnh vực phát triển hiệu quả bởi nhu cầu trong lĩnh vực này đang tăng và người dân sẵn sàng chi tiền cho giáo dục kể cả học phí tăng. Điều khiến Leung lo ngại đó là những định giá hiện tại, mà ông nói là "khá cao" và những lo ngại kéo dài về quy định. Ông cũng là người cho biết lĩnh vực giáo dục của Trung Quốc là lĩnh vực không bị ảnh hưởng như các lĩnh vực khác đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc thời gian qua. iexps�

Minh Vy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ