Bất chấp yêu cầu đóng cửa, nhiều quán cà phê, bia hơi ở Hà Nội vẫn hoạt động

Hoàng Hải | 27-03-2020 - 07:37 AM

(Tổ Quốc) - Ngày 25/3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu tạm đóng cửa tất cả quán bar, karaoke, cà phê, nhà hàng, tập gym trên địa bàn đến ngày 5/4, trừ hàng thiết yếu. Tuy nhiên, đến đêm 26/3, nhiều cửa hàng vẫn mở cửa đón khách.

Bất chấp yêu cầu đóng cửa, nhiều quán cà phê, bia hơi ở Hà Nội vẫn hoạt động - Ảnh 1.

Chiều 25/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị tất cả các cửa hàng dịch vụ, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu (trừ kinh doanh lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, xăng dầu) phải tạm đóng cửa, ngừng kinh doanh, trước mắt đến ngày 5/4/2020 để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Covid - 19. "Tất cả quán café, quán bar, nhà hàng, tập gym phải dừng toàn bộ, không kể nội thành, ngoại thành. Các nơi làm việc phải đo thân nhiệt và khử khuẩn", ông Chung nói.

Bất chấp yêu cầu đóng cửa, nhiều quán cà phê, bia hơi ở Hà Nội vẫn hoạt động - Ảnh 2.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, nhiều quán cà phê, quán bia hơi, nơi thường hay tập trung đông người, trong ngày 26/3 vẫn mở cửa hoạt động. Đến tối cùng ngày, nhiều quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Định vẫn mở cửa đón khách.

Bất chấp yêu cầu đóng cửa, nhiều quán cà phê, bia hơi ở Hà Nội vẫn hoạt động - Ảnh 3.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị tất cả công dân ở trong nhà, tránh đi lại không cần thiết, nếu ra đường phải đeo khẩu trang, mọi người giữ khoảng cách an toàn từ 2m - 3m. Tất cả các quán tập trung đông người phải tạm dừng hoạt động.

Bất chấp yêu cầu đóng cửa, nhiều quán cà phê, bia hơi ở Hà Nội vẫn hoạt động - Ảnh 4.

Đêm 26/3, quán cà phê sang trọng ở trong một con ngõ trên đường Nguyễn Cơ Thạch (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn mở cửa hoạt động. Tuy nhiên, lượng khách đến quán rất ít.

Bất chấp yêu cầu đóng cửa, nhiều quán cà phê, bia hơi ở Hà Nội vẫn hoạt động - Ảnh 5.

Bên ngoài một quán bia ở đường Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy, Hà Nội), chủ cửa hàng đã tiến hành lắp đặt tấm chắn nilon, bên trong các thực khách thoải mái ăn uống.

Bất chấp yêu cầu đóng cửa, nhiều quán cà phê, bia hơi ở Hà Nội vẫn hoạt động - Ảnh 6.
Bất chấp yêu cầu đóng cửa, nhiều quán cà phê, bia hơi ở Hà Nội vẫn hoạt động - Ảnh 7.
Bất chấp yêu cầu đóng cửa, nhiều quán cà phê, bia hơi ở Hà Nội vẫn hoạt động - Ảnh 8.

Các quán bia vỉa hè tại khu vực phố Cương Kiên, Trung Văn, Đại Linh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào tối 26/3 vẫn tấp nập thực khách.

Bất chấp yêu cầu đóng cửa, nhiều quán cà phê, bia hơi ở Hà Nội vẫn hoạt động - Ảnh 9.

Không chỉ bia, cà phê..., quán bi - a nằm trong ngõ trên đường Nguyễn Cơ Thạch vẫn mở cửa hoạt động vào đêm 26/3, mặc dù trước đó đã có lệnh cấm.

Bất chấp yêu cầu đóng cửa, nhiều quán cà phê, bia hơi ở Hà Nội vẫn hoạt động - Ảnh 10.

Khung cảnh đông vui, tấp nập tại một quán trà đá trên đường Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngay trước tấm biển Việt Huyết học - Truyền máu Trung ương vào đêm 26/3.

Bất chấp yêu cầu đóng cửa, nhiều quán cà phê, bia hơi ở Hà Nội vẫn hoạt động - Ảnh 11.

Hàng chục thực khách thoải mái ăn uống, bàn chuyện rôm rả tại một quán bia trong ngõ trên đường Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào đêm 26/3.

Bất chấp yêu cầu đóng cửa, nhiều quán cà phê, bia hơi ở Hà Nội vẫn hoạt động - Ảnh 12.

Trong khi một số quán vẫn mở cửa hoạt động thì nhiều cửa hàng đã thực hiện việc đóng cửa để phòng, chống Covid-19.

Bất chấp yêu cầu đóng cửa, nhiều quán cà phê, bia hơi ở Hà Nội vẫn hoạt động - Ảnh 14.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

MB dẫn dắt làn sóng đổi mới "Z hoá" ngành ngân hàng

Là ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm "siêu thẻ" độc đáo, tích hợp nhiều tính năng, đồng thời "săn lùng" kho ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng của mình, thể hiện rõ sự "yêu và chiều" của MB dành cho thế hệ khách hàng hiện đại.