• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Bật đèn xanh" đón khách quốc tế: Tại sao Thái Lan vẫn chưa sẵn sàng cho thời điểm hiện tại?

Du lịch 27/05/2020 17:19

(Tổ Quốc) - Theo hãng CNN, điểm đến châu Á chưa sẵn sàng, trong đó Thái Lan đang chờ đợi cơ hội để có thể đưa du lịch quốc tế quay trở lại sau những ngày tháng trì hoãn vì dịch bệnh Covid-19.

Cùng với các thông tin nhiều quốc gia châu Âu đang mở cửa đón khách du lịch trong mùa hè này thì các nhà vận hành du lịch châu Á vẫn tỏ ra thận trọng khi chưa thể bật đèn xanh đón khách tới điểm du lịch.

"Bật đèn xanh"đón khách quốc tế: Tại sao Thái Lan vẫn chưa sẵn sàng hiện tại? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:CNN

Vào thời điểm hiện tại, khách du lịch muốn đến Thái Lan sẽ phải chờ đợi ít nhất vài tháng trước khi đóng gói hành lý cho chuyến đi.

"Điều này sẽ phải phụ thuộc vào tình hình bùng phát dịch bệnh, tuy nhiên tôi mong rằng ở thời điểm sớm nhất, chúng tôi có thể nhìn thấy sự trở lại của du khách vào Quý 4 năm nay", người đứng đầu Tổng Cục Du lịch Thái Lan - Yutasak Supasorn nói trên CNN Travel.

Và thậm chí sau đó, ông Yutasak Supasorn cho biết nhiều khả năng ngành du lịch sẽ có các hạn chế số lượng du khách và các điểm đến.

"Chúng tôi sẽ không mở cửa tất cả một lần. Chúng tôi vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao. Chúng tôi không thể lơ là cảnh giác. Chúng tôi phải nhìn vào lịch sử đi lại để xem tình hình đã được cải thiện hay chưa. Và cuối cùng, chúng tôi phải xem khi nào du lịch mới sẵn sàng đón khách trở lại bình thường", ông Yutasak Supasorn nhấn mạnh.

Tầm nhìn chiến lược sẵn sàng trong khu vực – điều đó thường liên tưởng đến bong bóng du lịch. Về cơ bản, một quốc gia sẽ mở cửa biên giới nếu diễn biến dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Một khi Thái Lan mở cửa đón khách quốc tế thì du khách có thể đến thăm các điểm đến đặc biệt, ông Yutasak cho biết.

"Chúng tôi đã nghiên cứu khả năng cung cấp gói lưu trú tại các khu vực biệt lập và khép kín để có thể kiểm soát theo dõi sức khỏe của du khách, chẳng hạn như Koh Pha Ngan và Koh Samui. Điều này sẽ có lợi có cả du khách và người dân địa phương bởi sẵn sàng cho kế hoạch cách ly.

Ông Yutasak nói rằng họ đang hoàn thiện khuôn khổ mới nhằm kích hoạt lại du lịch nhưng hầu hết sẽ đều có sự tham gia của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 (CCSA) để đưa ra quyết định khi nào là thời gian tốt nhất để mở cửa lại biên giới.

Bill Barnett – Giám đốc điều hành công ty tư vấn châu Á C9 Hotelworks cho biết, đây là nỗ lực đầu tiên thúc đẩy du lịch quốc tế.

"Bước tiếp theo là thỏa thuận song phương giữa các nước. Thái Lan đứng vững trước khủng hoảng dịch bệnh cùng với nhu cầu dồn nén mạnh mẽ sẽ khiến cho du khách đổ xô đến quốc gia này ngay sau khi mở cửa biên giới", ông Yutasak cho biết.

Đến hiện tại, Thái Lan chưa sẵn sàng và biên giới của nước này vẫn đóng cửa.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với các chuyến bay thương mại quốc tế vào nước này cho đến 30/6, không bao gồm các chuyến bay hồi hương. Người Thái Lan hồi hương sẽ phải tuân thủ quá trình cách ly trong 14 ngày.

Ông Yutasak nói rằng, Thái Lan hiện đang tập trung mở cửa lại du lịch nội địa trong tháng Sáu. Các khu nghỉ dưỡng và khách sạn tại một số điểm đến du lịch đã sẵn sàng bật đèn xanh, trong đó có Hua Hin – khu nghỉ dưỡng biển nổi tiếng cách phía nam Băng Cốc 200 km.

Các biện pháp phong tỏa Thái Lan sẽ tiếp tục nới lỏng từng khu vực trong tháng Năm. Các khu thương mại, siêu thị, bảo tàng và điểm đến đã sẵn sàng mở cửa và đón khách.

Các công viên quốc gia, công viên chủ đề, sân vận động, tiệm spa, cửa hàng và các rạp chiếu phim hiện vẫn đóng cửa nhưng truyền thông có đưa tin dự kiến sẽ mở cửa trở lại trong tháng Sáu.

Các cửa hàng hiện tại đều cho phép khách hàng có thể ăn tại bàn nhưng cấm phục vụ đồ uống có cồn và phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội. Các quán rượu và hộp đêm vẫn phải đóng cửa và giờ giới nghiêm vẫn áp dụng từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng.

Mạng lưới giao thông địa phương vẫn tiếp tục gia tăng các dịch vụ, bao gồm các tuyến đường sắt và xe bus trong khi các đường hàng không đang tăng cường các số chuyến bay nội địa. Sân bay quốc tế Phuket vẫn tiếp tục đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Ngay cả khi du lịch trong nước kích hoạt tại một số tỉnh thì đây mới chỉ là "một giọt nước nhỏ trong đại dương". Vào năm 2019, khoảng 40 triệu du khách đến Thái Lan, số liệu của chính phủ nước này cho biết. Thái Lan ước tính khoảng 14-16 triệu du khách đến mỗi năm.

"Bật đèn xanh"đón khách quốc tế: Tại sao Thái Lan vẫn chưa sẵn sàng hiện tại? - Ảnh 3.

Du lịch Thái Lan. Ảnh:CNN

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành du lịch của nước này. Nỗ lực mở cửa du lịch trở lại đang là bài toán khó cần phải tính đến nhiều giải pháp trong bối cảnh vừa nỗ lực kiềm chế mức độ lây lan vừa phải thúc đẩy kinh tế quay trở lại.

"Khách du lịch quốc tế chiếm khoảng 50% trong số khách hàng của chúng tôi. Hầu hết là các du khách đến từ Singapore, Hong Kong và Malaysia.

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng Một, Tassanee nói rằng cô sở hữu tới 4 cửa hàng quần áo. Và đến hiện tại, cô đã phải đóng cửa 2 cửa hàng và tập trung buôn bán trực tuyến.

"Dịch bệnh đã thực sự ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi và hình thức thay đổi mô hình kinh doanh nhằm phù hợp với xu hướng hiện tại", bà Tassanee nói thêm.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ