• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Bất lực" với trực thăng Nga, Philipines đành quay sang Mỹ

Thế giới 08/12/2018 12:51

(Tổ Quốc) - Philippines sẽ mua 16 máy bay trực thăng Black Hawk từ Tập đoàn máy bay Sikorsky với giá 240 triệu USD.

Đây là mức giá rẻ hơn của Nga do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với xuất khẩu quân sự của Nga, một quan chức quốc phòng cao cấp của Philippines ngày 7/12 cho biết.

Philippines ban đầu đã đồng ý mua 16 chiếc trực thăng Bell 412 từ Canada nhưng thỏa thuận này đã bị hủy bỏ vào tháng Hai sau khi Canada bày tỏ lo ngại rằng loại khí tài này có thể được sử dụng để chống lại các lực lượng nổi dậy.

Bất lực với trực thăng Nga, Philipines đành quay sang Mỹ - Ảnh 1.

Dù giá phía Nga đưa ra rẻ hơn nhưng Philippines cuối cùng đã chọn mua Black Hawk từ Mỹ. (Nguồn minh hoạ: Reuters)

Philippines sau đó đã chuyển sang xem xét một số trực thăng khác bao gồm S-70 Black Hawk của tập đoàn Sikorsky, Mi-171 của Nga, Surion của Hàn Quốc và AW139 của Agusta Westland.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, lực lượng không quân sẽ ký một hợp đồng vào đầu năm tới mua 16 chiếc Black Hawks, mặc dù Nga đã đưa ra mức giá thấp thứ hai (sau Canada-pv). "Nhưng rất khó để trả tiền cho họ vì các lệnh cấm vận của Mỹ", ông Lorenzana nói với các phóng viên tại một diễn đàn an ninh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một đạo luật năm ngoái trừng phạt Nga về việc sáp nhập Crimea năm 2014, ủng hộ chính phủ Syria và bị nghi ngờ có hành động can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 - một cáo buộc mà Điện Kremlin hoàn toàn bác bỏ.

Các đồng minh của Hoa Kỳ, như Philippines, khi mua vũ khí và trang thiết bị từ Nga- nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, cũng sẽ đối mặt với các đòn trừng phạt và quá trình chuyển giao các loại vũ khí này cũng có thể bị gián đoạn.

S-70 được phân loại là máy bay trực thăng đa dụng. Lực lượng không quân Philippines cũng đang tìm cách có thêm 10 chiếc trực thăng tấn công vào năm tới.

Philippines đang chi 300 tỷ peso (5,6 tỷ đô la) trong 5 năm tới để nâng cao khả năng phòng thủ của mình, thay thế các tàu chiến từ thời Thế chiến hai và các máy bay chiến đấu và trực thăng chiến tranh từ những năm 60-70 của thế kỉ trước. Gần đây, họ đã mua 12 máy bay chiến đấu hạng nhẹ từ Hàn Quốc, các tàu hậu cần từ Indonesia, và các xe bọc thép và tên lửa từ Israel.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ