Bắt nghi phạm nổ súng khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương ở vùng ven Sài Gòn ngày mùng 5 tết

(Tổ Quốc) - Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ Lê Quốc Tuấn (người đang làm việc trong nhà tạm giữ Công an quận 11) là nghi phạm nổ súng khiến 5 người thương vong vào chiều ngày mùng 5 tết.

Tối 29/1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an TPHCM đã đã bắt giữ nghi phạm Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ TPHCM, là người đang làm việc trong nhà tạm giữ Công an quận 11), nghi phạm nổ súng khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương vào chiều ngày mùng 5 tết.

Bắt nghi phạm nổ súng khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương ở vùng ven Sài Gòn ngày mùng 5 tết - Ảnh 1.

Nghi phạm Tuấn đã bị bắt giữ. Ảnh: C.T

Theo đó, nghi phạm Tuấn bị trinh sát Công an TPHCM vây bắt ở khu vực cầu Tham Lương, quận 12, cách hiện trường khoảng 10 km, khi đang trên đường bỏ trốn. Hiện nghi phạm Tuấn đã được di lý về trụ sở để phục vụ việc điều tra.

Như đã thông tin, đầu giờ cùng ngày, 1 vụ nổ súng diễn ra tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là do mâu thuẫn trong lúc đá gà. Tại hiện trường có 4 nạn nhân là nam giới đã tử vong và 1 người khác bị thương đang được cấp cứu điều trị.

Bắt nghi phạm nổ súng khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương ở vùng ven Sài Gòn ngày mùng 5 tết - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án.

Công an huyện Củ Chi ngay sau đó đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.

Qua điều tra, công an xác định được là Tuấn là nghi phạm gây án nên truy bắt. Qua nhiều giờ truy xét, công an đã bắt giữ được Tuấn.

Minh Toàn

Tin mới