• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ ái nữ có thể "giành ghế" Tổng thống Donald Trump trong năm 2020?

Thế giới 19/02/2019 10:35

(Tổ Quốc) - Tờ scmp cho rằng, vào một thời điểm nhất định, chiếc ghế Tổng thống Mỹ sẽ có thể nhượng quyền cho ứng viên khác vào năm 2020.

Cuộc cạnh tranh giữa các ứng viên tìm kiếm chiếc ghế Nhà Trắng sẽ tiếp tục nóng dự kiến vào năm 2020.

Bất ngờ ái nữ có thể giành ghế Tổng thống Donald Trump trong năm 2020? - Ảnh 1.

Nữ nghị sĩ bang California Kamala Harris. Ảnh:scmp

Tờ scmp gợi ý rằng, người dân Mỹ hiện chưa biết ai sẽ là Tổng thống Mỹ vào thời gian tới. Khảo sát tham khảo ý kiến của người dân đều nói rằng chưa biết ai sẽ có cơ hội là Tổng thống Mỹ vào năm 2020.

Từ các khuôn mặt chưa từng được công nhận cùng với những cái tên xa lạ giống như Pete Buttigieg và John Hickenlooper đến các nhà chính trị nổi tiếng như Elizabeth Warren và Kamala Harris, chính trường đều được dự đoán là cuộc đấu căng thẳng tìm chủ nhân thực sự cho Nhà Trắng trong thời gian tới.

Nữ nghị sĩ Warren từ bang Massachusetts đã công bố quyết định tranh cử tổng thống tại bang nhà Massachusetts vào ngày 9/2 . Với thông điệp chủ đạo là phản đối tình trạng bất bình đẳng kinh tế tại Mỹ hiện nay, bà Warren hy vọng thông điệp này sẽ tạo nên sự nổi bật giữa hàng loạt ứng viên của đảng Dân chủ trong đợt bầu cử sơ bộ sắp đến.

Tiếp đến là nữ nghị sĩ bang California Kamala Harris - một ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Nữ nghị sĩ Kamala Harris vươn lên vị thế ứng viên Dân chủ dẫn đầu với hy vọng đối đầu với Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã nhấn mạnh quyền lực chính trị đang hồi sinh của tiểu bang California.

Michael Moore – một nhà làm phim tự do từng có đánh giá phỏng đoán Tổng thống Trump chiến thắng bầu cử 2016 cũng đã có các đánh giá tích cực đối với các cơ hội của nữ nghị sĩ bang California Kamala Harris trong bầu cử 2020.

"Vì người Mỹ. Đó có thể là các ứng viên sáng giá như Michelle Obama hay Sully Sullenberger", ông Michael Moore nhận định.

Theo khảo sát gần đây nhất của Galluo, nữ nghị sĩ Kamala Harris là một phụ nữ mà người Mỹ hâm mộ nhất.

Theo khảo sát, bà Kamala Harris được đánh giá tinh tế, có trình độ học vấn cao và chu đáo với kỹ năng mềm nhanh chóng có thể đạt được tín nhiệm. Sự xuất hiện của một nữ nhân quyền lực có thể tạo nên nhiều thay đổi trong môi trường chính trị xã hội hiện tại. Nữ nghị sĩ California là một trong những ứng viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của đảng Dân chủ năm 2020.

Trong khi đó, bà Michelle Obama rõ ràng từng thừa nhận không hề thích thú với chính trị. Thậm chí, cựu Tổng thống Barack Obama từng tuyên bố công khai rằng: "Có ba điều tôi chắc chắn trong cuộc sống là cái chết, thuế và Michelle Obama không chạy đua Tổng thống Mỹ".

Tuy nhiên, vẫn còn hai năm nữa. Đó vẫn là khoảng thời gian khá dài. Khảo sát gần đây nhất của Gallup cho biết, mức độ tín nhiệm dành cho Tổng thống Trump ở khoảng 44% sau khi ông Trump tuyên bố đóng cửa chính phủ sau các căng thẳng về vấn đề xây bức tường biên giới Mỹ - Mexico.

Theo scmp, có thể đã đến lúc thừa nhận rằng, ông Trump thực sự là Tổng thống đúng như người Mỹ muốn. Điều đó liệu có xứng đáng?

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ