• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ Apple tung ra sản phẩm mới trong dịch Covid-19

Thế giới 06/04/2020 16:29

(Tổ Quốc) - Giám đốc điều hành của Apple – Tim Cook cho biết kế hoạch hỗ trợ khoảng 1 triệu tấm chắn bảo vệ mặt chống giọt văng hỗ trợ các nhân viên y tế Mỹ trong suốt đại dịch Covid-19.

"Apple vừa bắt đầu chiến dịch thiết kế tấm chắn bảo vệ mặt chống giọt văng hỗ trợ các nhân viên y tế trong đại dịch Covid-19", Giám đốc điều hành Apple – ông Tim Cook cho biết.

Bất ngờ Apple tung ra sản phẩm mới trong dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook. Ảnh: Bloomberg

Trong đoạn video Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đăng tải trên Twitter vào ngày 5/4 cho biết Apple đang thiết kế và sản xuất tấm chắn bảo vệ mặt chống giọt văng nhằm bảo vệ các nhân viên y tế tại Mỹ trong suốt đại dịch Covid-19.

Gã khổng lồ công nghệ của Mỹ - Apple cũng gia tăng số lượng sản xuất khẩu trang nhằm quyên góp tài trợ 20 triệu sản phẩm – gấp đôi số lượng trước đó.

Tuần trước, Apple đã hỗ trợ các tấm chắn bảo vệ mặt chống giọt văng đầu tiên tới bệnh viện Kaiser Permanente ở thung lũng Santa Clara của California.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết, mỗi tấm chắn bảo vệ mặt chống giọt văng có thể lắp ráp chưa đầy hai phút và hoàn toàn có thể điều chỉnh. Theo ông Tim Cook, các bác sĩ đã sử dụng và có phản hồi tích cực về dòng sản phẩm này. Apple hi vọng sẽ mở rộng phân phối các tấm chắn bảo vệ mặt này sẽ có thể phát triển ra ngoài thị trường Mỹ.

"Chúng tôi đang phối hợp với các chuyên gia y tế và quan chức chính phủ ở Mỹ để có thể cung cấp sản phẩm này đến những khu vực đang cần gấp", CEO của Apple nói trong video.

Trong một nỗ lực của toàn thể công ty, ông Tim Cook nói rằng, việc thiết kế, kỹ thuật, đóng gói và phân phối sẽ liên tục làm việc xoay quanh dự án này.

Apple có kế hoạch phân phối khoảng một triệu tấm chắn bảo vệ mặt này mỗi tuần, ông Tim Cook cho biết. Công ty cũng đang lấy nguồn hàng và sản xuất ở cả Mỹ và Trung Quốc.

Theo Giám đốc điều hành Apple, công ty sẽ hỗ trợ 10 triệu khẩu trang bảo vệ cho các nhân viên y tế ở Mỹ. Trong nỗ lực gần đây nhất, Apple liên tục nỗ lực chung tay đối phó đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, Facebook và Google cũng đã phát động các sáng kiến và chương trình mới trong các tuần gần đây nhằm hỗ trợ chúng dịch bệnh.

Google phát động dữ liệu thông qua ứng dụng giống như Google Maps nhằm cung cấp xác định di chuyển của con người đã thay đổi như thế nào trong các tuần gần đây. Ứng dụng hỗ trợ các quan chức y tế nắm bắt quá trình tuân thủ chỉ thị giãn cách xã hội của người dân.

Trong khi đó Facebook cũng lên tiếng sẽ đầu tư 100 triệu đôla cho ngành công nghiệp tin tức hỗ trợ báo chí trong đại dịch.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ