• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ cốc đựng bàn chải hóa cổ vật 4.000 tuổi, nhưng choáng hơn là mức lợi nhuận nó thu về

Văn hoá 30/11/2018 15:31

(Tổ Quốc) - Một chiếc cốc đựng bàn chải đánh răng đã được phát hiện là món cổ vật có niên đại từ 1.900 năm TCN.

Trong khi giúp dỡ bỏ chuyến hàng mới về tại nhà đấu giá Hansons Auctioneers tại Derbyshire (Anh), nhân viên Karl Martin bỗng phát hiện ra rằng, một số món đồ cổ đến từ Afghanistan trong lô hàng lần này, giống hệt như một bình đất gốm cũ mà mình vẫn sử dụng để bỏ…bàn chải đánh răng ở nhà. Không lâu sau đó, Martin gần như ngã ngửa khi biết rằng, chiếc bình mà anh từng bỏ 4 bảng (khoảng 120.000 VNĐ) ra mua 5 năm trước tại một khu chợ đồ cũ, hóa ra là một cổ vật có niên đại tới 4.000 năm tuổi.

Bất ngờ cốc đựng bàn chải hóa cổ vật 4.000 tuổi, nhưng choáng hơn là mức lợi nhuận nó thu về - Ảnh 1.

Bất ngờ cốc đựng bàn chải hóa cổ vật 4.000 tuổi, nhưng choáng hơn là mức lợi nhuận nó thu về - Ảnh 2.

Bỏ ra 4 bảng để mua chiếc bình trên và sử dụng để bỏ bàn chải đánh răng, Martin không ngờ đó lại là một cổ vật 4.000 năm tuổi (ảnh: Hansons Auctioneers)

"Vừa nhìn thấy nó tôi đã thích ngay", Martin nói với hãng tin BBC. "Tôi nghĩ rằng nó rất cổ, nhưng khi về đến nhà lại quên khuấy mất". Anh này thậm chí còn thừa nhận, do không có thời gian, nên cũng chả buồn cọ rửa những vết thuốc đánh răng bị bám trên chiếc bình.

"Chuyên ngành của tôi là lịch sử Anh hơn là lịch sử thế giới, vì vậy tôi không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực này", Martin giải thích lý do tại sao mình không ngay lập tức nhận ra giá trị của chiếc bình đất sét.

Theo chuyên gia đồ cổ của Hansons, ông James Brenchley, chiếc bình được làm từ nền văn minh Harappan thuộc thời đại Đồ Đồng, tại Thung lũng Indus, một khu vực nằm trong lãnh thổ Afghanistan hiện đại. "Có lẽ nó đã được đem tới Anh nhiều năm trước đây nhờ những lữ hành gia giàu có", ông Brenchley trả lời phỏng vấn tờ Daily Mail.

Ngay sau khi biết về giá trị của chiếc bình đựng bàn chải đánh răng, Martin đã quyết định bán nó trong một phiên đấu giá của Hansons vào tháng mười một. Theo miêu tả của nhà đấu giá, đây là "một bình gốm được vẽ cẩn thận với những mô-tip miêu tả loài linh dương:.

Chiếc bình được bán với giá 80 bảng – đúng với mức giá dự kiến cao nhất. Mặc dù không phải là một số tiền lớn, nhưng nó cũng đạt tới 2.000% lợi nhuận từ những gì mà Martin đã bỏ ra ban đầu. Liệu bình đựng bàn chải đánh răng của bạn có làm được điều tương tự?

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ