• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ con đường hạt nhân khác biệt Mỹ - Triều từ Hàn Quốc

Thế giới 05/03/2019 07:41

(Tổ Quốc) - Seoul đã đưa ra con đường mới để giúp ngoại giao hạt nhân trở lại đúng hướng sau khi thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên vừa qua không đạt được tuyên bố chung.

Hàn Quốc đã đề xuất các cuộc đàm phán ba bên không chính thức với Hoa Kỳ và Triều Tiên. Đề xuất này được đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Hai do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dẫn đầu, người cho rằng, "ưu tiên hàng đầu" của Seoul là ngăn chặn các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên khỏi bị trật bánh.

Tại cuộc họp ở Văn phòng Tổng thống ở Seoul, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha cho biết, các cuộc đàm phán được đề xuất, có thể bao gồm các chuyên gia dân sự từ Mỹ và Hàn Quốc - sẽ giúp giải quyết những khác biệt về việc Washington sẽ giảm trừ bao nhiêu cấm vận cho Triều Tiên để đổi lấy các bước đi giải trừ vũ khí hạt nhân.

Bất ngờ con đường hạt nhân khác biệt Mỹ - Triều từ Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ông Moon Jae-in phát biểu trong cuộc họp ngày 4/3. (Nguồn: AP)

Cuộc họp tuần trước giữa ông Trump và ông Kim tại Hà Nội đã không đạt được thỏa thuận chung vì được cho là còn bất đồng về vấn đề trừng phạt và việc đóng cửa tổ hợp hạt nhân chính của Triều Tiên ở Yongbyon.

Bà Kang cho biết, vấn đề cốt lõi là xác định những bước giải giáp nào mà Triều Tiên có thể thực hiện được để đổi lấy dỡ bỏ trừng phạt.

Ông Moon đã vận động mạnh mẽ cho sự hồi sinh tiến trình ngoại giao hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên sau những căng thẳng gia tăng trong năm 2017 về các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên và những tuyên bố cứng rắn từ phía ông Trump.

"Chúng tôi hy vọng rằng cả hai nước sẽ tiếp tục đối thoại và các nhà lãnh đạo của họ sẽ gặp lại nhau một cách nhanh chóng để đạt được một thỏa thuận đã bị trì hoãn lần này", ông Moon nói trong cuộc họp hôm thứ Hai- cũng có sự tham dự của Thủ tướng, người đứng đầu lực lượng tình báo và bộ trưởng quốc phòng và các vấn đề liên Triều.

"Trong quá trình đó, vai trò của chúng ta đang trở nên quan trọng một lần nữa," ông Moon nói. "Mặc dù tôi tin rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận, nhưng tôi không bao giờ mong muốn có một khoảng trống trong cuộc đối thoại hay sự bế tắc sẽ bị kéo dài", ông nói, thúc giục các quan chức Hàn Quốc tìm cách để Mỹ và Triều Tiên thu hẹp sự khác biệt của họ.

Ông Moon đang ưu tiên ổn định quan hệ song phương với Triều Tiên trong bối cảnh diễn ra các cuộc đàm phán hạt nhân lớn hơn giữa Mỹ và Triều Tiên, nói rằng sự hòa giải liên Triều sẽ thúc đẩy tiến trình đàm phán hạt nhân.

Chính phủ của ông Moon có kế hoạch tổ chức các cuộc thảo luận với Hoa Kỳ về khả năng khởi động lại hoạt động tại nhà máy chung liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong và các chuyến du lịch của người Hàn Quốc đến khu nghỉ mát Núi Kim Cang của Triều Tiên. Các dự án này đã mang lại nguồn thu đáng kể cho Triều Tiên trước khi Hàn Quốc đóng cửa chúng trong thời gian căng thẳng vừa qua.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ