• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ hành động của nước Anh mạnh tay đánh bật Covid-19

Thế giới 12/04/2020 16:08

(Tổ Quốc) - Theo Reuters, nước Anh cam kết hỗ trợ 248 triệu đôla Mỹ nhằm hỗ trợ các quốc gia có hệ thống y tế kém đồng thời ngăn chặn làn sóng nhiễm Covid-19 thứ hai tại nước này.

Anh cho biết ngày 12/4 cam kết hỗ trợ 248 triệu đôla cho Tổ chức Y tế thế giới và hoạt động từ thiện nhằm ngăn chặn mức độ lây nhiễm của đại dịch Covid-19 tại các quốc gia gặp nhiều rủi ro về y tế đồng thời ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ hai vào quốc gia này.

Bất ngờ hành động 2 trong 1 của nước Anh mạnh tay đánh bật Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn:reuters

Hãng Reuters cho biết, hơn 1.6 triệu người đã thông báo nhiễm Covid-19 trên toàn cầu và số người tử vong đã chạm đến đỉnh 100.000 người.

Đại dịch Covid-19 đã lây lan sang 210 quốc gia kể từ khi trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên được thông báo ở Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế Anh Anne-Marie Trevelyan cho biết, việc hỗ trợ các quốc gia nghèo có hệ thống y tế yếu hiện tại sẽ ngăn chặn làn sóng virus lần thứ hai lây lan tại Anh.

Anh đã thông báo khoảng 10.000 người tử vong vì Covid-19 – cao thứ 5 toàn cầu về tỷ lệ người tử vong.

"Trong khi các bác sĩ và y tá giỏi nhất chống Covid-19 ở Anh thì chúng tôi tiếp tục triển khai các biện pháp gây quỹ hỗ trợ khắp thế giới nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ hai có thể xảy ra ở Anh", Bộ trưởng Anne-Marie Trevelyancho biết trong một tuyên bố.

"Đại dịch Covid-19 sẽ không dừng lại ở một quốc gia nào và khả năng lây lan sẽ mở rộng trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể bảo vệ người dân nước Anh hiệu quả nếu chúng ta thúc đẩy hỗ trợ hệ thống y tế tại các quốc gia đang phát triển chịu nhiều rủi ro", Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế Anh Anne-Marie Trevelyan nói thêm.

Chính phủ Anh cho biết, Anh sẽ hỗ trợ cho Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế thế giới và Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế cũng như các tổ chức khác trong gói hỗ trợ lần này.

Quỹ hỗ trợ sẽ giúp đỡ các khu vực có hệ thống y tế yếu như Yemen- đất nước nhiều tổn thương vì chiến tranh và vừa có thông báo ca nhiễm Covid-19 đầu tiên hay Bangladesh – đất nước có khoảng 850.000 tị nạn Rohingya sống trong lều đông đúc, Anh cho biết.

"Các đóng góp của Anh là một tuyên bố mạnh mẽ trong bối cảnh thách thức toàn cầu và đáp ứng nhu cầu phản ứng toàn cầu. Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ sức khỏe toàn thế giới chính là đang bảo vệ sức khỏe cho người dân Anh", Tống Giám đốc Tổ chức y tế thế giới - Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ