• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hủy bỏ thăm Đan Mạch, TT Trump "dỗi" vì không mua được đất?

Thế giới 21/08/2019 09:11

(Tổ Quốc) - Quyết định dừng chuyến công du tới Đan Mạch có liên quan tới mong muốn mua lại Greenland của của Tổng thống Mỹ?

Hôm thứ Ba (20/8), Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Donald Trump đã quyết định hủy bỏ chuyến công du sắp tới đến Đan Mạch sau khi Thủ tướng nước này tỏ ý phản đối mong muốn mua lại hòn đảo Greenland của ông Trump.

"Đan Mạch là một đất nước rất đặc biệt với người dân tuyệt vời, nhưng dựa trên các bình luận của Thủ tướng Mette Frederiksen rằng bà ấy không muốn thảo luận về việc mua lại Greenland, tôi sẽ trì hoãn cuộc gặp gỡ của chúng tôi dự kiến diễn trong hai tuần tới tới một thời điểm khác", ông Trump viết trên Twitter.

Trước đó, ông Trump đã nhận được lời mời thăm cấp quốc gia từ Nữ hoàng Đan Mạch. Thư ký báo chí Nhà Trắng Judd Deere xác nhận toàn bộ chuyến đi đã bị hủy bỏ.

dm

Tổng thống Trump bất ngờ hủy bỏ chuyến công du tới Đan Mạch (ảnh: getty)

Hôm Chủ nhật (18/8), đề cập tới vấn đề mua Greenland từ Đan Mạch, ông Trump chia sẻ với các phóng viên, đó là "điều mà chúng tôi đang bàn bạc".

"Đan Mạch sở hữu hòn đảo, chúng tôi có quan hệ đồng minh rất tốt với Đan Mạch", ông Trump nói. "Về mặt chiến thuật, điều này rất thú vị và chúng tôi đang quan tâm đến nó nhưng chúng tôi sẽ thảo luận với họ [Đan Mạch] một chút".

Mặc dù vậy, người đứng đầu nước Mỹ cũng khẳng định, "điều đầu tiên chúng tôi phải tìm ra là họ có muốn [bán Greenland] hay không".

Câu trả lời của Thủ tướng Frederiksen là không.

"Greenland không phải để bán", bà Frederiksen phát biểu trên truyền thông Đan Mạch ngày 18/8. "Greenland không phải là Đan Mạch. Greenland thuộc về Greenland. Tôi thực sự hy vọng rằng, đây không phải là một câu chuyện nghiêm túc".

Greenland có vị trí ở giữa Đại Tây Dương và các đại dương Bắc Cực, và giữa Canada với châu Âu. Đây là một lãnh thổ tự trị với dân số khoảng hơn 50.000 người và có nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có.

Người đứng đầu Greenland Kim Kielsen cho hay, hòn đảo "không phải để bán và không thể bị bán; nhưng Greenland luôn mở cửa cho thương mại và hợp tác với các nước khác – bao gồm của Mỹ".

Quyết định hủy bỏ chuyến thăm Đan Mạch của ông Trump khiến nhiều người ngạc nhiên, do ban đầu Nhà Trắng khẳng định chuyến công du không liên quan tới vấn đề Greenland.

Phương Đỗ

NỔI BẬT TRANG CHỦ