• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ Israel công khai đòn tên lửa mạnh vào Iran

Thế giới 22/01/2019 08:29

(Tổ Quốc) - Israel bất ngờ xác nhận đã tấn công các mục tiêu Iran tại Syria.

Trong một tuyên bố hiếm hoi, quân đội Israel đã xác nhận vào đầu ngày 21/1 rằng họ đã tấn công các mục tiêu quân sự Iran ở Syria, vài giờ sau khi thực hiện một cuộc không kích bất thường vào ban ngày gần sân bay quốc tế Damascus.

Tuyên bố này được đưa ra vài giờ sau khi hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel đánh chặn một tên lửa từ hướng Cao nguyên Golan về phía họ sau một vụ đột kích sân bay.

"Chúng tôi đã bắt đầu tấn công các mục tiêu Quds của Iran trong lãnh thổ Syria", tuyên bố của quân đội Israel cho biết. "Chúng tôi cảnh báo Lực lượng vũ trang Syria không cố gây phương hại đến lực lượng hoặc lãnh thổ của Israel."

Bất ngờ Israel công khai đòn tên lửa mạnh vào Iran - Ảnh 1.

Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào Iran tại Syria. (Nguồn: Reuters)

Quân đội Syria trước đó cho biết Israel đã thực hiện các cuộc không kích dữ dội với nhiều đợt tên lửa dẫn đường liên tiếp ngay sau 1 giờ sáng, và nói thêm rằng lực lượng phòng không Syria đã phá hủy hầu hết các tên lửa này trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.

Truyền hình Syria cho biết hệ thống phòng không của Syria đã "ngăn chặn" cuộc tấn công tới được mục tiêu. Họ nói rằng, sáu tên lửa của Israel đã nhắm mục tiêu vào một khu vực gần sân bay Quốc tế Damascus, trong đó năm tên lửa bị bắn hạ và một tên lửa phải chuyển hướng đến vùng đất nông nghiệp trống gần đó.

Người dân thủ đô Damascus, Syria cho biết, họ nghe thấy năm tiếng nổ vào đầu chiều chủ nhật, rõ ràng là âm thanh của hệ thống phòng không bắn vào không trung.

Máy bay chiến đấu của Israel gần đây đã sử dụng không phận của Lebanon để tấn công sâu vào bên trong Syria, bao gồm một vụ tấn công vào một nhà kho gần sân bay quốc tế Damascus hồi đầu tháng này, theo truyền thông nhà nước Syria.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây cũng xác nhận rằng, Israel đã tấn công hàng trăm mục tiêu ở Syria có liên quan đến Iran và nhóm Hezbollah của Lebanon, bao gồm một cơ sở vũ khí vào hai tuần trước. Iran và Hezbollah là đồng minh của chính phủ Syria trong cuộc xung đột tại nước này.

Hai giờ sau khi có thông tin hệ thống phòng thủ Vòm sắt của Israel đã chặn được một tên lửa từ hướng Cao nguyên Golan nhắm về phía họ, Thủ tướng Israel Netanyahu, người hiện đang có chuyến thăm tới Chad, nói trong một tuyên bố: "Chúng tôi có một chính sách đã được định hình: làm suy yếu sự cố thủ của Iran ở Syria và bất cứ ai cố làm hại chúng tôi."

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ