• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ kẻ "dám" chặn xe Quái thú của Tổng thống Trump ngay trước mắt Thủ tướng Anh

Thế giới 05/06/2019 10:34

(Tổ Quốc) - Ai là kẻ "ngoài ý muốn" lọt vào khung hình giữa hai nhà lãnh đạo Anh – Mỹ mà không phải nhận bất kỳ phản đối nào?

Một trong những chú mèo nổi tiếng nhất thế giới, Trưởng quan Bắt chuột tại Văn phòng nội các Anh Mèo Larry mới đây đã "giành trọn" tâm điểm trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới London.

Sống ngay tại số 10 Phố Downing, nơi đặt Văn phòng Thủ tướng Anh, Larry quá quen thuộc với ánh đèn flash và không hề e ngại ngay cả trước những chính trị gia quyền lực nhất. Trong ngày hôm qua (4/6), hình ảnh của chú mèo xuất hiện rõ ràng trong những bức ảnh chụp Tổng thống Trump và Thủ tướng Theresa May. Không chỉ thế, Larry còn tỏ ra rất "ngầu" khi nằm… nghỉ trưa tránh nắng ngay dưới bên dưới "Quái thú" – chiếc xe chuyên chở ông Trump.

Bất ngờ kẻ dám chặn xe Quái thú của Tổng thống Trump ngay trước mắt Thủ tướng Anh - Ảnh 1.

Bất ngờ kẻ dám chặn xe Quái thú của Tổng thống Trump ngay trước mắt Thủ tướng Anh - Ảnh 2.

Bất ngờ kẻ dám chặn xe Quái thú của Tổng thống Trump ngay trước mắt Thủ tướng Anh - Ảnh 3.

Bất ngờ kẻ dám chặn xe Quái thú của Tổng thống Trump ngay trước mắt Thủ tướng Anh - Ảnh 4.

Mèo Larry xuất hiện ở mọi nơi tại Văn phòng Thủ tướng Anh (ảnh: the sun, getty)

Bất ngờ kẻ dám chặn xe Quái thú của Tổng thống Trump ngay trước mắt Thủ tướng Anh - Ảnh 5.

Hai nhà lãnh đạo Anh, Mỹ tổ chức họp báo chung (ảnh: ABCnews)

Kể từ tháng 2/2011, Larry đã trở thành một cư dân chính thức tại số 10 Phố Downing. "Ban ngày, Larry đón khách tới Văn phòng, kiểm tra an ninh và kiểm nghiệm các đồ nội thất xem có đủ tốt cho một giấc ngủ trưa chất lượng hay không", một miêu tả ngắn gọn về chú mèo được đăng tải. "Trách nhiệm của cậu ấy cũng bao gồm việc tìm ra giải pháp cho nạn chuột trong Văn phòng. Larry nói, vấn đề này vẫn đang "trong giai đoạn lên kế hoạch chiến thuật'".

Trong ngày làm việc thứ hai tại London, Tổng thống Trump và Thủ tướng May đã có buổi họp báo chung; trong đó, nhà lãnh đạo Mỹ đề cập tới một thỏa thuận thương mại tương lai với Anh sau Brexit.

Ông Trump bày tỏ sự ủng hộ với Brexit và khen ngợi những nỗ lực của bà May để đạt được một thỏa thuận với EU.

"Nước Mỹ cam kết với một thỏa thuận thương mại to lớn – có tiềm năng lớn trong thỏa thuận thương mại đó, có lẽ gấp hai và thậm chí ba lần những gì chúng ta đang làm hiện nay", ông Trump nói.

Khi được hỏi về việc nước Anh rời EU, Tổng thống Mỹ trả lời: "Tôi nghĩ nó sẽ xảy ra và có lẽ nên xảy ra".

"Đây là một quốc gia tuyệt vời và họ muốn có bản sắc của riêng mình. Họ muốn có biên giới riêng và muốn tự giải quyết các vấn đề của mình", ông Trump nhấn mạnh. "Tôi tin tưởng bà Thủ tướng đã đưa vấn đề tới một điểm tốt nơi mà sẽ có một điều gì đó xảy ra trong một tương lai không quá xa vời".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ