• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ khi đồng phục học sinh trở thành vấn nạn quấy rối tình dục tại Anh

Giáo dục 10/10/2018 09:09

Một cuộc khảo sát mới từ tổ chức Plan International UK cho biết, tình trạng quấy rối tình dục đang là hiện tượng phổ biến tại trường học Anh.

Natasha, 25 tuổi đã nhớ lại cảm giác của mình khi tận mắt chứng kiến một người đàn ông trưởng thành quấy rồi tình dục một bé gái 10 tuổi.

Bất ngờ khi đồng phục học sinh trở thành vấn nạn quấy rối tình dục tại Anh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:SCMP

"Điều đó làm tôi cảm giác kinh khủng", Natasha nói với nhóm nghiên cứu.

Theo khảo sát của tổ chức Plan International UK, 1/3 trẻ em gái tại Anh nói rằng chúng đã từng bị tấn công tình dục khi mặc đồng phục trường học tại nơi công cộng. Tại Anh, phần lớn học sinh đều mặc đồng phục đến trường.

Các thành viên tham gia cuộc khảo sát cho biết, họ đã bị theo dõi từ nhà đến trường trong khi đang mặc đồng phục đến trường. Một số người còn nói rằng, thậm chí những người đàn ông này còn chụp ảnh đồng phục váy của các học sinh nữ khiến họ có cảm giác bị theo dõi và bị quấy rối tình dục.

Thậm chí việc quấy rối tình dục cũng bắt gặp trong các trường trung học.

Khảo sát tiến hành thăm dò 1000 trẻ em gái và phụ nữ ở độ tuổi từ 14-21. Thêm vào đó, các nhà nghiên cứu đã tiến hành các phỏng vấn dài đối với phụ nữ và các học giả.

Các nhà nghiên cứu cho biết, vấn đề lạm dụng tình dục đã bắt đầu từ sớm. Trẻ em ở độ tuổi lên 8 đã trở thành nạn nhân của các vụ việc liên quan đến quấy rối tình dục.

2/3 trẻ tham gia quá trình khảo sát cho biết, họ đã trải qua cảm giác bị quấy rối tình dục không mong muốn ở nơi công cộng. Khoảng 35% cho biết, họ có cảm giác bị quấy rối bằng lời nói hoặc các hành vi động chạm khiếm nhã. Thêm vào đó, khoảng 8% người tham gia khảo sát từng bị quay phim và chụp ảnh từ người lạ.

Tổ chức Plan International UK cũng cho rằng hành vi quấy rối tình dụng là một dạng của bạo lực giới tính. Plan International UK cũng lên tiếng việc mở chiến dịch thông tin công cộng lên tiếng việc quấy rối tình dục là không chấp nhận và cần phải đưa ra phản ứng cho các cá nhân bị lạm dụng nhằm bảo vệ bản thân an toàn nơi công cộng.

"Quấy rối tình dục là không thể chấp nhận. Hành vi đáng hổ thẹn này cần phải lên tiếng và phản đối", Tanya Barron – thành viên của Plan International UK nói trên BBC./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ