• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ khi hầu hết người Mỹ nghĩ chung điều này về Tổng thống Trump?

Thế giới 06/06/2019 14:23

(Tổ Quốc) - Theo khảo sát CNN thu được, phần lớn người Mỹ cho rằng Tổng thống Donald Trump có khả năng chiến thắng bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Một cuộc khảo sát lấy ý kiến người dân Mỹ do công ty nghiên cứu độc lập (SSRS) tiến hành cho biết, Tổng thống Trump có khả năng sẽ tiếp tục chiến thắng bầu cử Mỹ nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2020.

Bất ngờ khi hầu hết người Mỹ nghĩ chung điều này về Tổng thống Trump? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh:CNN

Cuộc bỏ phiếu mới cho biết, 54% người dân phỏng đoán Tổng thống Trump có khả năng chiến thắng bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 trong khi chỉ 41% cho rằng ông Trump sẽ thua trong bầu cử Mỹ tiếp theo.

Các lý do khiến người dân ủng hộ Tổng thống Trump tiếp tục vai trò là Tổng thống Mỹ bao gồm:

26% nói rằng kinh tế đất nước là nguyên nhân chính họ muốn tiếp tục ủng hộ Tổng thống Mỹ. 12% cho biết lý do tiếp tục lựa chọn Tổng thống Trump là bởi vì ông luôn giữ lời hứa với người dân trong suốt nhiệm kỳ đảm nhiệm. 9% nói rằng, Tổng thống Trump vẫn đang tiếp tục hoàn thành các hứa hẹn – điều này ông đã làm được nhiều hơn so với các Tổng thống khác. 8% cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp của người dân Mỹ đã được khắc phục và 5% ủng hộ ông về các chính sách biên giới của ông.

Theo khảo sát cộng đồng, kinh tế Mỹ được đánh giá là tỏa sáng dưới nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Kinh tế được đánh giá là tốt so với cùng kỳ tháng Ba năm ngoái. 52% người tham gia khảo sát ủng hộ chính sách kinh tế dưới thời Tổng thống Trump. Cuộc bỏ phiếu cũng đánh dấu một cách nhìn mới tích cực của người dân Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Trump. 28% người khảo sát nói rằng họ cảm thấy kinh tế nước Mỹ đang rất tốt.

Thông qua khảo sát, các giải pháp kinh tế Mỹ hỗ trợ cho tầng lớp trung lưu cũng được người dân Mỹ ủng hộ. 44% ủng họ giải pháp này của Tổng thống Trump và 49% không ủng hộ. Điều này được đánh giá là tỷ lệ có cải thiện so với thời gian trước đó khi CNN khảo sát người dân Mỹ. Tỷ lệ ủng hộ cho giải pháp này chỉ ở mức 39%.

Thêm vào đó, 41% ý kiến người dân Mỹ ủng hộ chính sách thương mại nước ngoài trong khi 47% ý kiến không ủng hộ.

Về vấn đề nhập cư, người Mỹ cũng tán thành tỷ lệ 41% với Tổng thống Trump. Trong khi đó, 54% người dân Mỹ không ủng hộ.

Trong chính sách nước ngoài, tỷ lệ người dân ủng hộ Tổng thống Trump cũng có chút thay đổi. Trong quan hệ với Triều Tiên, ý kiến của người Mỹ ủng hộ với Tổng thống Trump tăng lên so với năm ngoái ( 48% nhất trí và chỉ 40% không nhất trí). Tuy nhiên, trong quan hệ với Iran, 43% người dân ủng hộ chính sách Mỹ với Iran trong khi chỉ 32% ý kiến không ủng hộ.

Khảo sát của CNN do công ty nghiên cứu độc lập (SSRS) tiến hành trong thời gian từ 28-31/5. Lấy ý kiến từ 1006 người dân thông qua các khảo sát bằng điện thoại hoặc trực tiếp.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ