• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ lá phiếu dỡ thế "ngàn cân treo sợi tóc" cho Thủ tướng Anh và Brexit

Thế giới 04/04/2019 10:25

(Tổ Quốc) - Hạ viện Anh đã thông qua đạo luật cho phép nước này đưa ra đề nghị kéo dài thời hạn Brexit.

Theo SCMP, vào cuối hôm thứ Tư (3/4), Hạ viện Anh đã thông qua đạo luật cho phép kéo dài thời hạn Anh rời EU. Số phiếu ủng hộ là 313 phiếu, chỉ hơn 1 phiếu so với số phiếu phản đối.

Đạo luật Rời Liên minh châu Âu do Nghị sỹ Công đảng Yvette Cooper đề xuất, yêu cầu Thủ tướng Theresa May nêu ra động cơ để trì hoãn ngày Brexit chính thức. Giờ đây đạo luật này còn chờ được Thượng viện Anh thông qua. Cả EU cũng cần phải đồng ý với việc trì hoãn.

Bất ngờ lá phiếu dỡ thế ngàn cân treo sợi tóc cho Thủ tướng Anh và Brexit - Ảnh 1.

Thủ tướng Theresa May phát biểu trước Hạ viện Anh ngày 3/4 (ảnh: EPA)

Cũng trong hôm thứ Tư, bà May đã có cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Công Đảng Jeremy Corbyn, nhằm tìm kiếm một nhượng bộ phút cuối. Văn phòng Thủ tướng Anh cho hay, cả hai bên đều thể hiện "sự linh hoạt" và đã thống nhất "một chương trình làm việc" vào cuối ngày; trước khi có cả một ngày Thứ Năm với các cuộc thảo luận được tiếp diễn.

""Không có nhiều thay đổi như tôi mong đợi, nhưng chúng tôi sẽ có thêm các cuộc thảo luận về các vấn đề kỹ thuật", ông Corbyn nêu rõ trong một thông cáo. "Tôi thúc đẩy lập trường của Công Đảng là muốn đạt được một liên hiệp thuế quan với EU, tiếp cận thị trường chung và những liên kết quy định linh hoạt, cho phép một sự đảm bảo của các quy định châu Âu một cách tối thiểu lên môi trường, các quyền người tiêu dùng và người lao động."

Nhà lãnh đạo Công Đảng cho biết thêm: "Tôi cũng nêu lên lựa chọn về một cuộc bỏ phiếu toàn dân để ngăn chặn tình trạng đổ vỡ hoặc rời đi với một thỏa thuận tồi tệ".

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã nhắc lại lập trường của EU là Anh nên được gia hạn Brexit tới ngày 22/5, nếu bà May có thể thuyết phục các nhà lập pháp nước này thông qua hiệp định rời đi mà bà đề xuất (vốn đã ba lần bị từ chối).

Tuy nhiên, nếu thỏa thuận lại một lần nữa bị đổ vỡ, "sẽ không có bất kỳ sự gia hạn ngắn nào nữa", ông Juncker cũng cảnh báo, đồng thời đề cập tới nguy cơ cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào cuối tháng Năm bị ảnh hưởng tiêu cực.

Vào ngày 10/4, các nhà lãnh đạo EU sẽ có một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp, nhằm xem xét khả năng tiếp tục giúp đỡ cho bà May hay không.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ