• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ loại đồ uống Anh giúp người Trung Quốc làm lại chiếc váy lụa "siêu nhẹ" hơn 2.100 tuổi

Văn hoá 04/04/2019 19:15

(Tổ Quốc) - Trung Quốc mới đây đã chế tạo thành công một phiên bản giống hệt chiếc váy lụa nhẹ nhất thế giới và có niên đại hơn 2.000 năm.

Sau nhiều năm nỗ lực, cuối cùng các chuyên gia và thợ thủ công Trung Quốc đã thành công làm ra một "bản sao đúng như thật" (replica) của chiếc váy lụa nhẹ nhất thế giới - từng được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ và có niên đại hơn 2.100 năm tuổi.

Năm 1972, hai chiếc váy có chất liệu lụa mỏng, xuyên thấu đã được khai quật bên trong ngôi một của Phu nhân Xin Zhui – vốn được chôn cất vào khoảng năm 148 trước Công nguyên trong thời kỳ nhà Hán.

Bất ngờ loại đồ uống Anh giúp người Trung Quốc làm lại chiếc váy lụa siêu nhẹ hơn 2.100 tuổi - Ảnh 1.

Chiếc váy lụa nhẹ nhất thế giới có trọng lượng chỉ khoảng 49 gam (ảnh: xinhua)

Cả hai chiếc váy - được miêu tả trong các tư liệu cổ là "mỏng như cánh ve" và "nhẹ như khói" – bị đánh cắp khỏi bảo tàng Hồ Nam bởi một tên trộm 17 tuổi vào năm 1983. Một chiếc chỉ nặng có 48 gam, sau đó đã bị người mẹ của người này làm phá hủy. Chiếc còn lại, nặng 49 gam đã được trao trả lại trong tình trạng bị hỏng nhẹ.

Năm 2016, Bảo tàng Hồ Nam đã đề nghị Viện nghiên cứu Yunjin Nam Kinh – chuyên về vải truyền thống Trung Quốc, tái tạo lại một phiên bản giống y hệt chiếc váy trên, về cả kỹ thuật và chất liệu.

Theo tờ Xiaoxiang Morning Herald, những nỗ lực chế tạo bản sao trước đây đều bị thất bại, do sản phẩm cuối cùng vẫn nặng hơn chiếc váy gốc. Không tính đến trọng lượng của cổ áo, tay áo và yijin (một chi tiết gắn phía ngực), những phần còn lại của chiếc váy chỉ nặng có 20 gam.

Tuy nhiên, tuần trước, bảo tàng thông báo, bản sao chính xác của chiếc váy "siêu nhẹ" cuối cùng đã được hoàn thiện và sẽ xuất hiện trong các buổi triển lãm sắp tới.

Bất ngờ loại đồ uống Anh giúp người Trung Quốc làm lại chiếc váy lụa siêu nhẹ hơn 2.100 tuổi - Ảnh 2.

Các chuyên gia Trung Quốc phải chế tạo máy dệt đặc biệt dành cho chiếc váy "bản sao" (ảnh: xinhua)

Yang Jianshun, một chuyên gia về gấm Yunjin cho biết, nhiệm vụ rất khó khăn và đội ngũ của ông đã phải rất sáng tạo để có thể tìm ra đúng chất lụa và thiết kế đúng khung dệt.

Dựa trên các hồ sơ do bảo tàng cung cấp, Yang và các đồng nghiệp đã chế tạo một chiếc máy dệt tương tự như loại thường được sử dụng ở cổ đại, và dùng một con thoi bằng gỗ, thay vì bằng sắt, để không lưu lại dấu vết trên vải. Lụa cổ đại chỉ dầy 10,2 denier (đơn vị đo độ dầy của sợi dệt); trong khi lụa hiện đại dầy 14 denier.

"Chất liệu lụa [của chiếc váy] rất mỏng, chỉ bằng 1/5 so với lụa thông thường, và hầu như vô hình dưới mắt thường", Yang nói trên truyền hình Giang Tô. "Chúng ta chỉ có thể cảm nhận nó bằng tay. Và nó cũng rất dễ bị rách".

"Mất tới một giờ đồng hồ để dệt một centimet vải", chuyên gia này cho biết thêm.

Chiếc váy nguyên gốc đã được số hóa theo tỷ lệ hình ảnh một – một, để đảm báo bản sao có thể giống hệt từ họa tiết cho tới số lượng mũi chỉ.

Sau khi chiếc váy thành công được tạo ra, một thách thức khác chính là làm sao để nó giống như có niên đại 2.000 tuổi, nhất là khi không có chất hóa học hoặc thuốc nhuộm nào có thể đạt được màu sắc như mong muốn. Giải pháp hóa ra khá đơn giản: nhúng cả chiếc váy vào loại nước trà mà người Anh chuyên uống vào mỗi bữa sáng.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ