• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ Manchester United phải "hứng chịu" giận dữ vì Trung Quốc thua Hàn Quốc

Thể thao 17/01/2019 15:36

(Tổ Quốc) - Phong độ chói sáng của Son Heung-min đã góp phần đem lại chiến thắng cách biệt cho tuyển Hàn Quốc.

Trong trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Cup 2019, đội tuyển Trung Quốc đã phải chịu thua 0-2 trước đối thủ Hàn Quốc với sự tham gia của ngôi sao đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh, Son Heung-min.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, rất nhiều cổ động viên Trung Quốc tìm tới mạng xã hội để "xả" nỗi buồn thất bại của đội nhà.

Bất ngờ Manchester United phải hứng chịu giận dữ vì Trung Quốc thua Hàn Quốc - Ảnh 1.

Son Heung-min thi đấu ấn tượng trong trận đấu gặp Trung Quốc

Một người dùng trên Dongqiudi – phiên bản tiếng Trung của ứng dụng All Football bình luận, Manchester United là đội bóng phải gánh chịu trách nhiệm vì đã… không làm Son Heung-min chấn thương khi Quỷ đỏ đối mặt với Tottenham trên SVĐ Wembley trong trận đấu cuối tuần trước. Đáng chú ý, Phil Jones của United đã có cú đạp bóng ác ý khiến Harry Kane của Tottenham phải nghỉ thi đấu cho tới tháng Ba.

Một số người khác đùa rằng, kết quả tại AFC Asian Cup có nghĩa Trung Quốc giờ đây đang ngang bằng trình độ với… Đức vì cựu vô địch từng thất thủ 0-2 trước Hàn Quốc tại World Cup 2018.

Các cổ động viên Trung Quốc cũng lo lắng, do để mất ngôi đầu bảng, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với Thái Lan ở vòng 16 đội. Sau trận thua "mất mặt" trước Ấn Độ, các cầu thủ Thái Lan đã lấy lại phong độ khi giành chiến thắng trước Bahrain và hòa chủ nhà UAE.

Trên trang Sina Sports, một độc giả nhận xét, nguyên nhân cho thất bại của Trung Quốc là do sự vắng mặt của tiền đạo ngôi sao Wu Lei vì chấn thương vai. "Đội Trung Quốc không có Wu Lei thi đấu dưới phong độ", người này chỉ ra. "Hầu hết các fan đều hiểu rõ tầm quan trọng của Wu Lei đối với đội tuyển".

Trong khi đó, các đồng đội của Son Heung-min tại Premier League tỏ ra khá vui mừng trước phong độ thi đấu ấn tượng của anh tại UAE. "Chúc mừng Sonny nhé", Tottenham đăng trên trang Twitter chính thức. Tottenham có thể sẽ phải thi đấu vắng Son cho tới tận tháng Hai nếu Hàn Quốc tiếp tục tiến sâu trong những vòng sau. Bốn năm trước, đội tuyển xứ kim chi đã có mặt trong trận chung kết gặp Australia nhưng thất bại trước đội chủ nhà khi giải đấu được tổ chức tại Sydney.

Tuy nhiên, các cổ động viên Spurs dường như không quá nhiệt tình. Trước khi trận đối đầu giữa Hàn Quốc và Trung Quốc diễn ra, một fan Tottenham viết trên Twitter: "Hy vọng Trung Quốc đánh bại Hàn Quốc trong ngày mai". Theo họ, nếu điều đó xảy ra, Son sẽ chóng quay lại với những trận đấu quan trọng của câu lạc bộ tại Ngoại hạng, League Cup và cả UEFA Cup.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ