• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ một quan hệ "khác" giữa Mỹ-Thổ hậu kỷ nguyên linh mục Brunson

Thế giới 19/11/2018 14:42

(Tổ Quốc) - Hơn một tháng kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ không còn căng thẳng trong vụ việc của linh mục Brunson thì quan hệ ngoại giao giữa hai nước vẫn đang chờ giải quyết xung quanh các vấn đề song phương và khu vực.

Theo tờ hurriyetdailynews, sau cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Paris vào ngày 10/11, Ngoại trưởng Mevlüt Çavuşoğlu và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tiếp tục cuộc gặp gỡ tại Washington vào ngày 20/11.

Bất ngờ một quan hệ khác giữa Mỹ-Thổ hậu kỷ nguyên linh mục Brunson - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và Tổng thống Erdogan

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ mô tả cuộc gặp là cơ hội tốt cho hai đồng minh thảo luận về các vấn đề mở rộng. Cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Mỹ - Thổ sẽ phân tích các vấn đề quan tâm của cả hai bên và nỗ lực tìm hướng đi chung cùng giải quyết.

Đối với vấn đề Syria, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã mô tả việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ lực lượng người Kurd (YPG) được xem là vấn đề ảnh hưởng đến quan hệ song phương của hai nước. Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục yêu cầu Mỹ cần phải chấm dứt việc hậu thuẫn cho lực lượng người Kurd.

Mỹ gợi ý rằng bản chất cho các mối quan hệ giữa Mỹ với YPG chỉ nhằm thúc đẩy chiến thuật hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố IS.

Washington luôn nỗ lực chứng minh đảm bảo với Thổ Nhĩ Kỳ rằng, sự hiện diện của lực lượng YPG tại phía đông Syria không hề chỉ ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nước này. Tuy nhiên, Ankara liên tục bác bỏ điều này.

Việc thiếu tự tin về phía Thổ Nhĩ Kỳ đối với các chiến lược của Mỹ tại Syria vẫn là một rào cản để hướng tới điểm chung cho quan hệ hai nước.

Sự bất đồng đối với các vị trí gây tranh cãi về tình hình phía đông Syria nhằm ngăn cản hai đồng minh trong nỗ lực hợp tác cho tương lai về vấn đề Syria.

Về vấn đề S-400, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần lên tiếng sẽ không từ bỏ kế hoạch mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga. Cả hai bên từng có thảo luận về việc nâng cấp hệ thống phòng thủ trong các cuộc gặp song phương. Mỹ từng để ngỏ về việc hỗ trợ hệ thống Patriot cho đồng minh. Tuy nhiên, cuộc gặp giữa hai đồng minh sắp tới sẽ thảo luận xung quanh vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết muốn mua hệ thống S-400 của Nga.

Mỹ đã quyết định tham gia cuộc đàm phán với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ để bàn tới các rủi ro của việc triển khai hệ thống S-400 tại nước này.

Bức tranh bình thường hóa quan hệ giữa hai nước đang ở lộ trình cải thiện, tuy nhiên điều này vẫn còn chậm và chưa chắc chắn. Hiện tại, cả Washington và Ankara mới có thể đi đầu trong đối thoại và tương tác nhưng chưa thể đi đến một sự đồng thuận cuối cùng.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ