• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ mức đầu tư "ngất ngưởng" của ông Trump trong chiến dịch tái tranh cử Tổng thống 2020

Thế giới 09/05/2020 14:54

(Tổ Quốc) - Tổng thống Trump đầu tư chi phí quảng cáo trị giá lên tới 10 triệu đô la trong chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ 2020.

Theo hãng Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một quảng cáo có giá trị khổng lồ lên tới hàng triệu đôla nhằm tạo ra đột phá chống lại đối thủ tranh cử của Đảng Dân chủ là ông Joe Biden trong cuộc chạy đua chiếc ghế Tổng thống Mỹ 2020.

Bất ngờ mức đầu tư "ngất ngưởng" của Tổng thống Trump trong chiến dịch tái tranh cử Tổng thống 2020 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh:Reuters

Đây được xem là mức đầu tư lớn của Tổng thống Trump trong lộ trình tái tranh cử với quyết tâm đánh bại đối thủ là ông Biden thuộc Đảng Dân chủ trong diễn biến dịch bệnh vẫn phức tạp.

Ngay khi bắt đầu chiến dịch, đại diện ứng viên cyar Đảng Dân chủ - ông Biden với mục tiêu "đối đầu" với Tổng thống Trump quyết tâm giành giật ghế Tổng thống trong bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới, ông Biden đã tung ra các chiến lược nhằm ghi điểm. Tuy nhiên, đội ngũ của Tổng thống Trump đã quyết định đầu tư không hề kém cạnh khi chi số tiền tương đối lớn cho quảng cáo.

"Chiến dịch của Tổng thống Mỹ sẽ chi ít nhất 10 triệu đôla cho các quảng cáo toàn quốc, phát sóng trên truyền hình, báo chí", một nguồn tin giấu tên tiết lộ trên hãng Reuters.

Chính quyền Tổng thống Trump đang đối mặt giải quyết khủng hoảng dịch bệnh, ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế của Mỹ đồng thời xúc tiến việc tái mở cửa kinh tế đất nước.

Trong một quảng cáo, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump cáo buộc cựu phó Tổng thống Biden phản đối hạn chế đi lại đối với công dân nước ngoài đến từ Trung Quốc. Điều này ảnh hưởng ít nhiều trong cuộc chiến chống dịch bệnh, hãng Reuters trích dẫn.

Trong khi đó chiến dịch của ông Biden cũng đã chi hàng triệu đôla cho quảng cáo trong thời gian đầu của Đảng Dân chủ và dự kiến sẽ chi nhiều hơn trong các tháng tới.

"Mất khoảng 1.7 tỷ đôla dự kiến sẽ chi trong các quảng cáo trong cuộc chạy đua chiếc ghế Tổng thống Mỹ 2020 của hai ứng viên được xem là nặng ký", hai công ty quảng cáo là Advertising Analytics và Cross Screen Media cho biết.

Đại dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ khiến hơn 70.000 người dân nước này tử vong và trên 30 triệu người rơi vào tình trạng thất nghiệp – con số kỷ lục trong lịch sử nước Mỹ.

Theo Reuters, các khảo sát gần đây về cuộc chạy đua của hai đối thủ mặc dù khủng hoảng kinh tế và y tế đang ảnh hưởng lớn đến nước này vì đại dịch. Khảo sát cho thấy, 45% người dân Mỹ tin tưởng Tổng thống Trump sẽ vực dậy kinh tế và tái tạo việc làm cho người dân trong khi ông Biden chỉ nhận được tỷ lệ 32% ý kiến tin tưởng.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ