• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ Mỹ "nhận thua" nhiều vũ khí tối tân bậc nhất của Trung Quốc

Thế giới 16/01/2019 10:48

(Tổ Quốc) - Trung Quốc được cho là sẽ sớm vượt qua các đối thủ truyền thống và có được những vũ khí hiện đại nhất thế giới,.

AFP đưa tin, theo một báo cáo công bố hôm thứ Ba (15/1) của Lầu Năm góc, Trung Quốc đang sắp sở hữu một số hệ thống vũ khí tối tân nhất thế giới, trong đó, có những trường hợp đã vượt qua mọi đối thủ, bao gồm cả Mỹ.

Theo báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, Bắc Kinh đã đạt được những tiến bộ kinh ngạc về quân sự trong những năm gần đây. Một trong những nguyên nhân là nhờ vào hệ thống luật pháp nội địa, yêu cầu các đối tác nước ngoài phải trao đổi bí mật công nghệ nhằm đối lấy quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc rộng lớn.

"Kết quả là quân đội Trung Quốc gần như sẽ có được một số hệ thống vũ khí hiện đại nhất trên thế giới", báo cáo mang tựa đề "Sức mạnh quân sự Trung Quốc" chỉ ra. "Trong một số lĩnh vực, Trung Quốc đã dẫn đầu thế giới".

Bất ngờ Mỹ nhận thua nhiều vũ khí tối tân bậc nhất của Trung Quốc - Ảnh 1.

Máy bay siêu thanh Starry Sky 2 được phóng đi từ một tên lửa tại vùng tây bắc Trung Quốc hồi tháng 8/2018 (ảnh: SCMP)

Năng lực quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc đồng nghĩa với việc họ sở hữu khả năng tối tân trên không, dưới biển, trong vũ trụ và cả không gian mạng. Điều này sẽ cho phép Trung Quốc "thực hiện được những mong muốn của mình trong khu vực", Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cảnh báo.

Một trong những trọng tâm của Bắc Kinh chính là viễn cảnh về một cuộc xung đột thực sự với Đài Loan. Trung Quốc từng khẳng định, họ sẽ không do dự sử dụng vũ lực nếu Đài Bắc chính thức tuyên bố độc lập, hoặc trong trường hợp có can thiệp từ bên ngoài, bao gồm cả từ Mỹ - đồng minh không chính thức truyền thống của Đài Loan.

Phát biểu trước báo giới, một quan chức tình báo quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết:

"Mối lo ngại lớn nhất chính là khi thành công sở hữu rất nhiều các công nghệ này… Trung Quốc sẽ tiến tới trạng thái là, họ quyết định sử dụng sức mạnh quân sự trong một cuộc xung đột khu vực là điều dễ dàng hơn".

Tuy vậy, người này cũng lưu ý, Trung Quốc chưa tiến hành chiến tranh trong suốt 40 năm qua và cơ cấu quân sự, chỉ huy của quân đội nước này thiếu kinh nghiệm thực chiến.

Theo báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc đang phát triển các máy bay ném bom tàng hình tầm trung và tầm xa, có khả năng tấn công các mục tiêu trong khu vực và trên toàn cầu. Những phi cơ này gần như chắc chắn sẽ đi vào hoạt động trong năm 2025.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng giữ bí mật về tốc độ phát triển quân sự của mình thông qua việc tiến hành nghiên cứu trong các tổ hợp dưới lòng đất và không bị ảnh hưởng bởi vệ tinh.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ