• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ Mỹ tìm đến Nga giữa "mối tơ vò" Iran chưa thể hóa giải

Thế giới 05/06/2019 09:33

(Tổ Quốc) - "Mỹ tin tưởng rằng Nga có thể giải tỏa phần nào các lo lắng về vấn đề của Iran trong bối cảnh các nhà lãnh đạo an ninh quốc gia sẽ gặp gỡ tại Jerusalem trong tháng này", một quan chức Mỹ cho biết vào ngày 4/6.

Mỹ đã thông báo vào tháng trước rằng Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton sẽ gặp gỡ các lãnh đạo đồng cấp của Nga và Israel tại Jerusalem vào tháng Sáu. Tuy nhiên, Mỹ chưa cung cấp thông tin chi tiết về cuộc gặp trong bối cảnh hiện tại căng thẳng giữa Washington và Tehran vẫn diễn ra.

Bất ngờ Mỹ tìm đến Nga giữa mối tơ vò Iran chưa thể hóa giải - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Ảnh minh họa

Một quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Trump nói trong điều kiện giấu tên mô tả cuộc gặp là một cơ hội ngoại giao hiếm hỏi nhằm thảo luận về tình hình Syria khi cả ba quốc gia đều liên quan đến quân sự.

Tuy nhiên, ngoài các thảo luận ngăn cản bất kỳ sự leo thang quân sự không lường trước thì quan chức Mỹ cho rằng mục tiêu của các đàm phán sẽ là tìm cách đối phó các rủi ro ngoài tầm kiểm soát tại Trung Đông, trong đó có thách thức Iran.

Mong muốn của Mỹ tìm đến sự hỗ trợ từ Nga giống như một nỗ lực kiểm soát ảnh hưởng gia tăng của Iran là điều không hề mới. Nga và Iran vẫn tiếp tục vai trò quân sự hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria tại quốc gia này.

Vào tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai nhóm tàu sân bay và máy bay ném bom, tên lửa Patriot và quân lính đến Trung Đông cùng với việc bổ sung lực lượng tình báo chuẩn bị đối phó với các thách thức Iran. Tehran cho rằng động thái của Mỹ cùng với các cáo buộc là vô căn cứ.

"Chúng tôi cùng quan điểm với Israel rằng không nhìn thấy tín hiệu tích cực nào từ các hành động của Iran tại Syria, Lebanon, Iraq hay Yemen cũng như bất kỳ nơi nào khác", một quan chức Mỹ cho biết.

"Và nếu người Nga công nhận điều đó thì tôi nghĩ có thể cùng Mỹ đưa ra các định hướng nhằm giảm căng thẳng", quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào tháng trước cho biết rằng, Mỹ có kêu gọi Nga kiềm chế ảnh hưởng của Iran tại Syria và các rủi ro có thể gặp phải ở Trung Đông. Quan chức Mỹ vẫn gợi ý rằng sự tham gia của Nga trong các cuộc gặp của Israel và Mỹ sẽ đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh hiện tại.

"Sự thật rằng người Nga vẫn nhìn thấy giá trị trong các cuộc đối thoại. Tôi cho rằng các cuộc gặp gỡ và thảo luận có Moscow đóng vai trò quan trọng. Mỹ hi vọng Moscow có thể tham gia các cuộc gặp và đưa ra các đề xuất giải pháp trong bối cảnh hiện tại", quan chức này cho biết.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ