• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ người Nga đã không còn suy nghĩ tích cực về Mỹ nữa

Thế giới 08/10/2018 23:22

Quan điểm tích cực giữa người Nga và người Mỹ đang suy giảm nghiêm trọng trong năm qua.

Một khảo sát của Mỹ xung quanh các đánh giá mối quan hệ giữa Washington và Moscow trong năm qua. Khảo sát lấy ý kiến của người Nga về Tổng thống Donald Trump cũng được đánh giá ở mức thấp nhất về độ tín nhiệm trong khi các ý kiến của người Mỹ về Tổng thống Putin hầu như không thay đổi.

Bất ngờ người Nga đã không còn suy nghĩ tích cực về Mỹ nữa - Ảnh 1.

Tổng thống Putin

“Chia sẻ của người Nga về quan điểm của họ đối với Mỹ đã giảm từ 41%  trong năm 2017 xuống còn 21% trong năm nay”, khảo sát trung tâm nghiên cứu Pew tại Washington cho biết.

Các nhà phân tích lưu ý, uy tín của Mỹ trong suy nghĩ của người Nga đang ở mức thấp nhất trong lịch sử (19%) trong năm 2014 vào thời điểm Nga sáp nhập Crimea và hứng chịu hàng loạt trừng phạt của phương Tây.

Thái độ của người Mỹ đối với Nga cũng giảm sút trong năm ngoái với tỷ lệ từ 29% trong năm 2017 xuống còn 21% trong năm nay.

Mức độ tự tin của người Mỹ đối với Tổng thống Putin vẫn giữ tỷ lệ ổn định kể từ năm 2017 đến nay. Các phiếu tín nhiệm của người Mỹ dành cho Tổng thống Putin ở khoảng 21%.

Tuy nhiên, sự tin tưởng của người Nga vào Tổng thống Donald Trump đã hoàn toàn khác biệt. Các nhà nghiên cứu tiết lộ, ngay sau khi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 2016, tỷ lệ tín nhiệm của người Nga dành cho Tổng thống Trump là 53%, tuy nhiên tỷ lệ hiện tại chỉ còn 19%.

Phần lớn cả người Mỹ và người Nga đều cho rằng, Nga đang tăng cường ảnh hưởng chính trị quốc tế trong nhiều năm qua. 75% người Nga tin tưởng vào điều này trong khi Mỹ chiếm khoảng 52%.

Khi các nhà nghiên cứu đặt ra câu hỏi đối với công chúng hai nước liên quan đến ý kiến của họ về vai trò của Mỹ trong chính trị quốc tế, câu trả lời như sau: 1/3 ý kiến của cả người Nga và người Mỹ đều nhận thấy vai trò quan trọng của Mỹ trong các vấn đề toàn cầu đang gia tăng, 1/3 cho biết vai trò của Mỹ đang giảm sút và 1/3 khác cho biết vị trí của Washington không hề thay đổi.

Khi đặt câu hỏi về trật tự thế giới trong tương lai và quốc gia có thể đảm nhiệm vị trí của nhà lãnh đạo toàn cầu thì 88% người Mỹ cho biết họ mong muốn Mỹ vẫn tiếp tục giữ vững vị trí này trong khi 6% cho biết họ mong Trung Quốc giữ vị trí này.

Tại Nga, 37% người Nga nói rằng, họ hi vọng sẽ không có quốc gia nào thống trị toàn cầu. 35% bày tỏ tương lai đứng đầu thế giới có thể thuộc về Trung Quốc và chỉ 13% nghĩ rằng đó là vị trí của Mỹ.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ