Bất ngờ nội thất chiếc ô tô Trung Quốc hai chỗ mới cóng giá 150 triệu đồng

(Tổ Quốc) - Hiện không rõ vì sao hãng ô tô Trung Quốc quyết định trang bị nội thất trông khá lỗi thời như từ năm 2011 cho chiếc xe hai chỗ đời mới.
Bất ngờ nội thất chiếc ô tô Trung Quốc hai chỗ mới cóng giá 150 triệu đồng, về Việt Nam liệu có cửa? - Ảnh 1.

Những chiếc xe kích thước nhỏ, thuận tiện di chuyển ở đô thị và có giá rẻ đang rất được ưa chuộng tại Trung Quốc. Mới đây, hãng Roewe thuộc SAIC Motor đã trình làng chiếc Clever hai chỗ với mức giá khởi điểm từ 46.000 - 51.000 nhân dân tệ (tương đương 156 - 173 triệu đồng) gây chú ý. (Nguồn ảnh: CarNewschina)

Bất ngờ nội thất chiếc ô tô Trung Quốc hai chỗ mới cóng giá 150 triệu đồng, về Việt Nam liệu có cửa? - Ảnh 2.

Mẫu xe có hai phiên bản gồm EV300 với pin 27 kWh, cho phạm vi di chuyển 260 km, và EV360 với pin 29 kWh và phạm vi 302 km. Hai bản xe có công suất như nhau là 50 mã lực và 100 Nm mô-men xoắn cực đại.

Bất ngờ nội thất chiếc ô tô Trung Quốc hai chỗ mới cóng giá 150 triệu đồng, về Việt Nam liệu có cửa? - Ảnh 3.

So với nhiều dòng xe điện 2 chỗ vừa ra mắt thị trường nội địa như Wuling Hongguang MINI EV và Changan Oshan Neo I, ngoại hình của chiếc ô tô Trung Quốc Roewe không bắt mắt và hiện đại bằng.

Bất ngờ nội thất chiếc ô tô Trung Quốc hai chỗ mới cóng giá 150 triệu đồng, về Việt Nam liệu có cửa? - Ảnh 4.

Chưa nhiều thông tin về thiết kế và thông số của chiếc xe mới được tiết lộ.

Bất ngờ nội thất chiếc ô tô Trung Quốc hai chỗ mới cóng giá 150 triệu đồng, về Việt Nam liệu có cửa? - Ảnh 5.

CarNewsChina mô tả nội thất của Roewe Clever với bảng đồng hồ lỗi thời, phanh tay cơ học, một cụm điều khiển trung tâm như từ năm 2011.

Trang bị này thua các đối thủ trong phân khúc, khi các hãng đã trang công nghệ màn hình kỹ thuật số, phanh tay điện tử cho xe điện.

Bất ngờ nội thất chiếc ô tô Trung Quốc hai chỗ mới cóng giá 150 triệu đồng, về Việt Nam liệu có cửa? - Ảnh 7.

Chưa kể, giá bán của Clever đang đắt hơn hàng chục triệu đồng so với nhiều đối thủ - đơn cử Wuling Hongguang Mini EV được sản xuất bởi liên doanh SAIC-GM-Wuling của Trung Quốc, cũng chỉ có giá 28.800 nhân dân tệ, tương đương khoảng 96,6 triệu đồng.

Bất ngờ nội thất chiếc ô tô Trung Quốc hai chỗ mới cóng giá 150 triệu đồng, về Việt Nam liệu có cửa? - Ảnh 8.

Tất nhiên, vẫn còn cần thời gian để người dùng đánh giá chất lượng, trải nghiệm lái chiếc xe điện mới mẻ này. (Nguồn ảnh: CarNewsChina)

Hoàng Linh

Tin mới