• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ phản ứng mới nhất của châu Âu trước diễn biến phức tạp của covid-19

Thế giới 25/02/2020 09:36

(Tổ Quốc) - Theo trang SCMP, Tổ chức Y tế thế giới vào ngày 24/2 đã đưa ra cam kết nguồn quỹ hỗ trợ các sáng kiến toàn cầu nhằm chấm dứt sự lây lan của covid-19.

Ủy ban châu Âu (EC) đã hỗ trợ khoảng 124 triệu đôla cho Kế hoạch phản ứng và chuẩn bị chiến lược của tổ chức Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn mức độ lây lan của dịch bệnh. Số tiền này là một phần trong gói 252 triệu đôla nhằm hỗ trợ trực tiếp cho các cơ quan y tế tại châu Phi đồng thời là sáng kiến châu Âu nhằm phát triển việc chẩn đoán và điều trị bệnh.

Bất ngờ phản ứng mới nhất của châu Âu trước diễn biến phức tạp của covid-19 - Ảnh 1.

Ông Janez Lenarcic - Ủy viên phụ trách quản lý khủng hoảng, Điều phối viên ứng phó khẩn cấp châu. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo trang SCMP, khoảng hơn 3 triệu đôla trong tổng số quỹ hỗ trợ các chuyến bay hồi hương cho công dân châu Âu ở Vũ Hán, Trung Quốc.

"Hơn 2.600 người đã tử vong và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuẩn bị sẵn sàng nhanh nhất có thể đối phó ngăn chặn dịch bệnh. Gói hỗ trợ mới sẽ gửi đến Tổ chức Y tế thế giới và mục tiêu nhằm trợ giúp các quốc gia có hệ thống y tế yếu hơn đối phó với duchj bệnh. Mục tiêu của chúng tôi là nhanh chóng ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh toàn cầu", ông Janez Lenarcic – Điều phối viên ứng phó khẩn cấp của Liên minh châu Âu cho biết trong một thông báo.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đã có thông báo về tình hình dịch bệnh nước này có dấu hiệu giảm xuống đồng thời nới lỏng các hạn chế ở mức cần thiết cho người dân.

Sáng ngày 24/2, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus viết trên Twitter trích dẫn thông tin từ nhóm làm việc của WHO tại Vũ Hán trong tuần qua cho biết, dịch bệnh ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã có tín hiệu giảm mạnh so với trước đó.

"Sự gia tăng đột biến các trường hợp lây nhiễm covid-19 tại Italy, Iran và Hàn Quốc đang ở mức báo động", ông Tedros nói thêm.

Hàn Quốc đã nêu lên mức cảnh báo cao nhất vào ngày 23/2 sau khi số người lây nhiễm tăng cao đột biến. Toàn nước có tới 838 trường hợp nhiễm virus mới này, xếp ở vị trí quốc gia ngoài Trung Quốc có số lượng người lây nhiễm covid-19 cao nhất.

"Cân nhắc về tình trạng khẩn cấp và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, Covid-19 là mối đe dọa số 1 hiện nay và cần phải nhanh chóng có biện pháp đối phó", ông Tedros nói vào tuần trước.

Các nguồn khác hỗ trợ sáng kiến đối phó với dịch bệnh bao gồm Quỹ Bill và Melinda Gates, trong đó cam kết hỗ trợ lên tới 100 triệu đôla Mỹ nhằm đóng góp với các nỗ lực của WHO trong việc phát triển vaccine, thuốc và chẩn đoán dịch bệnh.

Hồng Nhung

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ