• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ Real Madrid bị kéo vào vụ "rùm beng" tình ái Ronaldo

Thể thao 12/10/2018 10:44

(Tổ Quốc) - CLB Real Madrid là đối tượng tiếp theo bị kéo vào vụ việc Ronaldo với cáo trạng "bịt miệng giữ kín".

Trước đó, Kathryn Mayorga đã cáo buộc Ronaldo có hành vi "cưỡng bức" cô tại một khách sạn Las Vegas vào năm 2009. Tuy nhiên, Ronaldo và luật sư liên tục bác bỏ điều này.

Bất ngờ Real Madrid bị kéo vào vụ rùm beng tình ái Ronaldo - Ảnh 1.

Ronaldo. Ảnh:Goal

Vụ việc được phơi bày khi tờ báo Đức Der Spiegel công khai thông tin vụ việc và cho biết, chính ngôi sao Bồ Đào Nha đã dùng tiền trị giá 375.000 đôla để ép nạn nhân giữ im lặng.

Trước diễn biến sự việc liên tục căng thẳng, cảnh sát Las Vegas bắt đầu mở lại cuộc điều tra vụ việc.

Tờ báo Correio da Manha ngày 12/10 đã đăng tải thông tin: "CLB Real Madrid đã ép buộc Cristiano Ronaldo phải đàm phán với Kathryn Mayorga và đưa ra hình thức trao đổi bằng tiền nhằm giữ kín thông tin về vụ việc".

CLB Tây Ban Nha lên tiếng thông tin sai lệch với cáo buộc chính Real Madrid ép Ronaldo tìm cách bịt miệng Kathryn Mayorga đế khiến mọi việc được giữ kín.

Real Madrid cho biết sẽ có phản ứng bằng hành động pháp lý nhằm vào tờ báo Bồ Đào Nha sau khi đưa thông tin sai sự thật.

Sau vụ việc liên quan đến Real Madrid, CLB đã lên tiếng và tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đối phó với các thông tin đưa sai sự thật của tờ báo Bồ Đào Nha Correio da Manha. Cáo buộc của tờ báo Correio da Manha đang phá hỏng hình ảnh của câu lạc bộ.

"CLB Real Madrid không biết bất kỳ thông tin gì trước khi tờ báo đã đăng tải về vụ việc của Ronaldo. Vì vậy, chúng tôi không thể có liên quan đến vụ việc này mà không hề biết nó đã từng xảy ra vào năm 2009", đại diện Real Madrid cho biết.

Ronaldo cũng tuyên bố đây là thông tin sai sự thật trên instagram và cho rằng hành vi "cưỡng bức" là không thể chấp nhận. Theo ngôi sao Bồ Đào Nha, các thông tin sai sự thật nhằm lấy danh tiếng của mình và sẽ chờ đợi minh bạch sau kết quả điều tra.

"Tôi khẳng định những lời nói từ Mayorga hoàn toàn giả dối, và cô ấy muốn dùng tên tuổi của Ronaldo để trở nên nổi tiếng. Bây giờ, chúng ta chỉ việc chờ quyết định cuối cùng từ cảnh sát", Ronaldo nói.

Vào ngày 10/10, luật sư ngôi sao Bồ Đào Nha, Peter S Christiansen đã đưa ra tuyên bố phản ứng trước các cáo buộc được cho là gây kích động đối với Ronaldo.

"Rõ ràng, Ronaldo đã phủ nhận kịch liệt các cáo buộc trong đơn khiếu nại và tiếp tục bác bỏ liên quan đến vụ việc cách đây 9 năm. Các tài liệu đưa ra các tuyên bố nhằm vào cầu thủ Ronaldo và các thông tin đăng tải trên truyền thông là hoàn toàn bịa đặt", luật sư Christiansen nói trên gestifute.com.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ