• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ thắng lợi áp đảo của loạt ứng viên gốc Việt trong bầu cử Mỹ

Thời sự 08/11/2018 11:20

(Tổ Quốc) - Liên tiếp thắng lợi giành cho các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt trong cuộc chạy đua vào các cơ quan công quyền Mỹ.

Kỳ bầu cử giữa kỳ 2018 chứng kiến một kỷ lục cho cộng đồng người Việt tại Mỹ, khi có tới 24 ứng cử viên gốc Việt tham gia chạy đua vào các vị trí chính quyền tại Quận Cam.

Theo tờ Los Angles Time, 13 ứng viên đã giành chắc chiến thắng. Đặc biệt tại khu vực Westminster – được coi là nơi khai sinh ra Sài Gòn nhỏ (Little Saigon), có tới 4/5 ghế trong Hội đồng thành phố, nhiều khả năng thuộc về các chính trị gia gốc Việt.

"Đây là một phần trong các mảnh ghép của một Quận Cam đang thay đổi, cho thấy nó sẽ hiện diện như thế nào", Karthick Ramakrishnan, giáo sư về chính sách công và khoa học chính trị tại Đại học UC Riverside, nói.

Bất ngờ thắng lợi áp đảo của loạt ứng viên gốc Việt trong bầu cử Mỹ - Ảnh 1.

24 ứng cử viên gốc Việt tham gia chạy đua vào các vị trí chính quyền tại Quận Cam

Hai ghế trống trong Hội đồng thành phố Westminster là cuộc cạnh tranh của 13 ứng cử viên. Đến cuối ngày thứ Tư (6/11), cảnh sát Tai Do và doanh nhân Chi Charlie Nguyen vẫn đang dẫn đầu, với hơn 4.000 phiếu còn chưa kiểm.

Trong số 24 ứng cử viên gốc Việt, có 13 người cùng mang họ Nguyễn. "Tôi chưa từng nghe thấy bất kỳ điều tiếng hay trêu chọc gì về tên gọi. Tôi nghĩ, có lẽ các cử tri tập trung nhiều vào bối cảnh, hoạt động và dịch vụ của chúng tôi, bởi vì họ đang tìm kiếm sự lãnh đạo", Chi Charlie Nguyen, người từng được bầu vào Ban giám đốc Sở Vệ sinh thành phố Midway từ năm 2016, cho biết. Hiện bà Chi đang là chủ tịch của Sở này.

Ông Tri Ta, người vừa tuyên bố trúng cử vị trí Thị trưởng Westminster hôm thứ Ba (6/11) nói, Hội đồng thành phố mới sẽ đoàn kết để giúp đỡ phát triển kinh tế cùng với gần 92.000 cư dân thành phố. "Thành phố của chúng tôi sẽ chứng kiến Hội đồng mới tập trung vào phục vụ cho mọi người", ông khẳng định.

"Điều khiến Westminster tuyệt vời chính là sự đa dạng của chúng ta. Sau tất cả, chúng ta đều muốn một nền giáo dục tốt cho trẻ, đều muốn cảm thấy an toàn. Tôi rất vui vì những đồng nghiệp mới", Sergio Contreras, một cư dân sinh ra và lớn lên tại Westminster, hiện đang là thành viên Hội đồng thành phố duy nhất không phải là người gốc Việt, cho hay.

Giáo sư Ramakrishnan nhận định, những người Cộng hòa tại Quận Cam đã thu hút thành công nhiều cư dân gốc Á hơn.

"Để Đảng Dân chủ có thể hoàn toàn thâm nhập vào cộng đồng người Mỹ gốc Á tại Quận Cam, họ cần phải có nhiều hơn các cử viên gốc Á tranh cử và giành chiến thắng với tư cách thành viên Đảng Dân chủ", ông chỉ ra. "Kể từ khi Đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012, họ đã đẩy mạnh kết nối tới các cộng đồng đa dạng, bao gồm cả cộng đồng người gốc Á; và kết quả thu được đang rất tích cực".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ