• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ tín hiệu hợp tác Mỹ-Thổ về F-35 đến năm 2022

Thế giới 01/07/2020 21:34

(Tổ Quốc) - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục sản xuất các linh kiện cho máy bay chiến đấu F-35 cho đến năm 2022, tờ Bloomberg dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết.

"Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các công ty Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy sản xuất các linh kiện cho máy bay chiến đấu F-35 cho đến năm 2022", hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn lời Người phát ngôn Lầu Năm Góc xác nhận vào ngày 1/7.

Bất ngờ tín hiệu hợp tác Mỹ-Thổ về F-35 đến năm 2022 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Cách đây một năm, chương trình này đã bị trì hoãn vì lý do Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không của Nga.

Đây là xác nhận chính thức đầu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng Ankara sẽ tiếp tục sản xuất các linh kiện cho máy bay phản lực. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết việc sản xuất linh kiện cho F-35 sẽ vẫn tiếp tục.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ - Tướng Colonel Mike Andrews nói trong một tuyên bố rằng quyết định này được đưa ra trong cuối năm ngoái nhằm tiếp tục duy trì các thỏa thuận hợp đồng hiện tại và chấp nhận chuyển giao các linh kiện đã có trong hợp đồng.

"Mục tiêu của hợp đồng nhằm tránh việc chấm dứt hợp đồng gây tốn kém và lãng phí", ông Andrew nói.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ - Tướng Colonel Mike Andrews, việc sản xuất linh kiện cho máy bay F-35 là một chương trình quốc tế và được sản xuất ở nhiều quốc gia, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù thực tế rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhấn mạnh rằng hệ thống phòng không S-400 sẽ không được tích hợp vào hệ thống NATO và không có bất kỳ thách thức nào đối với liên minh. Mỹ vẫn khẳng định rằng hệ thống của Nga không tương thích với hệ thống tên lửa và phòng không của NATO.

Nữ phát ngôn Lầu Năm Góc - Jessica Maxwell cho biết, các công ty của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục sản xuất 139 linh kiện máy bay cho đến năm 2022.

"Các đối tác công nghiệp của chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hợp đồng", bà Jessica Maxwell nói đồng thời cho biết Lầu Năm Góc đã nhìn thấy các thay đổi từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Washington đã ra thông báo vào tháng Bảy năm ngoái rằng họ sẽ trì hoãn chương trình F-35 của Ankara và sẽ giảm đi các liên quan của Thổ Nhĩ Kỳ sau các động thái của Ankara.

Mỹ cũng cho biết việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua hệ thống phòng không của Nga sẽ phải chịu các trừng phạt theo luật pháp của nước này.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ