• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ tín hiệu khởi sắc thương mại Mỹ-Trung sau dấu lặng đằng đẵng

Kinh tế 29/03/2019 11:19

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết vào ngày 29/3 rằng, ông đã có cuộc gặp hiệu quả tại Bắc Kinh.

Theo Reuters, đây là cuộc gặp gỡ hiệu quả giữa Mỹ và Trung Quốc có thể giải quyết phần nào trong quan hệ thương mại căng thẳng giữa hai siêu cường kinh tế lớn nhất thế giới.

Bất ngờ tín hiệu khởi sắc thương mại Mỹ-Trung sau dấu lặng đằng đẵng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói chuyện với báo chí tại khách sạn Bắc Kinh vào ngày 28/3. Ảnh: REUTERS/Jason Lee

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthize đã ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc tham gia cuộc gặp trực tiếp trong nhiều tuần trong bối cảnh chiến tranh thương mại hai nước vẫn chưa có tín hiệu giảm.

"Chúng tôi đã có bữa tối làm việc thực sự hiệu quả vào hôm qua và tôi muốn tiếp tục thúc đẩy cuộc gặp ngày hôm nay", ông Mnuchin cho biết khi rời khách sạn.

Ông Mnuchin không cho biết thêm chi tiết và không rõ ngay là ông đã ăn tối với ai ngày 28/3.

Tổng thống Trump đã áp đặt mức thuế 250 tỷ đôla vào các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào năm ngoái trong một động thái mong muốn Trung Quốc phải thay đổi trong các giao dịch thương mại.

Vào ngày 28/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, Bắc Kinh sẽ mở rộng tiếp cận thị trường cho các ngân hàng nước ngoài và các công ty bảo hiểm cùng với việc nhanh chóng thông báo luật chơi mới cho phép các công ty tài chính trong nước.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow  đã nói rằng Mỹ có thể giảm mức thuế áp dụng nếu thỏa thuận thương mại đạt được giữa hai nước trong khi vẫn yêu cầu các nước khác đảm bảo giao dịch với Bắc Kinh.

Các công ty của Mỹ cho biết họ thường xuyên chịu các sức ép khi bàn giao các bí quyết công nghệ với các đối tác liên doanh Trung Quốc.

Chính phủ Mỹ cho biết công nghệ sẽ thường xuyên được chuyển giao và sử dụng bởi các đối đối tác Trung Quốc.

Trung Quốc có nói rằng họ không có yêu cầu chuyển giao công nghệ được ghi trong luật của mình và bất kỳ sự chuyển nhượng nào như vậy là kết quả của các giao dịch hợp pháp.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ