• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ tranh cãi về "số phận" của các bệ toilet trên 3 con tàu Nga vừa trả cho Ukraine

Thế giới 22/11/2019 09:06

(Tổ Quốc) - Hồi đầu tuần, Nga đã trả lại cho Ukraine 3 con tàu từng bị bắt giữ hồi tháng 11/2018.

Hôm thứ hai (18/11), các tàu hải quân Ukraine bị Nga bắt giữ hồi tháng 11 năm ngoái, đã được Moscow trao trả lại cho Kiev. Tuy nhiên, Fox News đưa tin, các thiết bị trên tàu, thậm chí toilet trên các tàu đều đã bị tháo dỡ.

"Họ [Nga] tháo dỡ tất cả, từ đèn trần, ổ điện và cả bệ toilet", BBC dẫn lời Tư lệnh chỉ huy hải quân Ukraine Ihor Voronchnko cho biết.

Bất ngờ tranh cãi về "số phận" của các bệ toilet trên 3 con tàu Nga vừa trả cho Ukraine - Ảnh 1.

(ảnh minh họa: Fox News)

Đáp trả, Cơ quan An ninh Liên bang Nga phủ nhận các cáo buộc từ phía Ukraine và khẳng định, tất cả các tàu - bao gồm hai tàu chiến và một tàu kéo, được trao trả trong "tình trạng bình thường và đầy đủ hệ thống ống nước".

Cơ quan này cũng tuyên bố, vào thời điểm nhận tàu, phía Ukraine cũng đã chấp nhận các điều kiện của con tàu bằng cách ký vào văn kiện liên quan.

Hôm thứ năm (21/11), Chủ tịch Ukraine Volodymyr Zelensky đã kiểm tra các con tàu và lưu ý rằng, một số vũ khí đã biến mất.

Trong khi đó, một video quay lại cảnh phía trong các con tàu được một phóng viên Nga chia sẻ cho thấy, vẫn có ít nhất một toilet cho dù tình trạng của nó có vẻ như không được sạch cho lắm.

Ba con tàu bị bắt giữ sau khi Moscow tuyên bố chúng đã vi phạm các thủ tục khi đi qua Eo biển Kerch bất chấp Ukraine khẳng định, họ đang di chuyển trên lãnh hải quốc tế.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nga đã nổ súng và bắt giữ các tàu cùng 24 thủy thủ Ukraine. Các thủy thủ bị giam giữ trong 10 tháng và đã quay trở về nhà hồi tháng 9 trong sự kiện trao trả tù binh giữa hai nước.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ