• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ Trung Quốc vực dậy kinh tế giữa đại dịch covid-19

Thế giới 19/02/2020 16:59

(Tổ Quốc) - Chính quyền Trung Quốc cho biết, sự hỗ trợ sẽ nhằm vào các doanh nghiêp nhỏ trong đại dịch covid-19.

Trang scmp dẫn tin, nỗ lực từ các chuyên gia y tế hàng đầu đưa ra ưu tiên trong nỗ lực chữa bệnh cho những người nhiễm dịch covid-19. Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vừa thông báo các nỗ lực mới nhằm phát triển kinh tế trong bối cảnh cố gắng đối phó với dịch bệnh bùng phát.

Bất ngờ Trung Quốc vực dậy kinh tế giữa đại dịch covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tân Hoa Xã

Thông báo ngày 18/2 diễn ra trong bối cảnh một trong số các chuyên gia y tế đứng đầu cảnh báo rằng ưu tiên trong thời gian dịch bệnh hiện tại là nhằm giúp đỡ những người nhiễm dịch covid-19 khỏi bệnh. Các biện pháp Quốc vụ viện đưa ra là cắt giảm thuế doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Hồ Bắc – nơi khởi điểm dịch bệnh.

Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng sẽ gia tăng trợ cấp cho người dân chăn nuôi lợn cũng như hỗ trợ vay lãi suất thấp trong đại dịch covid-19.

Thêm vào đó, Quốc vụ viện cũng đưa ra tuyên bố sẽ tăng cường đối phó với dịch bệnh đồng thời tiếp tục giữ vững nền kinh tế theo lộ trình.

"Các địa phương phải bám sát luật pháp và thực hiện phân tích tình huống. Ngay khi số lượng bệnh nhân lây nhiễm covid-19 giảm và dịch bệnh được ngăn chặn hiệu quả, các địa phương cần phải nhanh chóng thông báo khẩn cấp tình hình", Tân Hoa Xã dẫn tin.

Hàng loạt các biện pháp phản ánh sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Trung Quốc nhằm nối lại sản xuất bình thường đồng thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Dịch bệnh covid-19 liên tục ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân không chỉ riêng Trung Quốc mà toàn thế giới.

Nói tại thành phố Quảng Châu, Zhong Nanshan – một trong số các chuyên gia về bệnh hô hấp hàng đầu Trung Quốc nói rằng, covid-19 lây từ người sang người vẫn tiếp tục gia tăng tại Vũ Hán và cần phải ngăn chặn dịch bệnh.

"Số lượng người nhiễm dịch covid-19 vẫn chưa dứt điểm hẳn. Vũ Hán là chìa khóa trong nỗ lực đối phó với dịch bệnh vào thời điểm hiện tại", ông Zhong nói.

"Tín hiệu tránh lây nhiễm từ người sang người có thể thực hiện hiệu quả. Chúng ta cần phải cách ly giữa người khỏe mạnh với các bệnh nhân trong dịch bệnh này", ông Zhong nói thêm.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ