Bắt nhóm cướp khiến người phụ nữ chấn thương sọ não ở Sài Gòn

(Tổ Quốc) - Người phụ nữ đeo túi xách cùng con gái đi xe máy trên đường thì nhóm đối tượng áp sát cướp giật. Nhóm này không lấy được túi xách chứa tiền nhưng khiến nạn nhân bị té ngã chấn thương sọ não.

Ngày 7/8, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ Cao Văn Dũng Liêm (22 tuổi), Lê Quang Vinh (21 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Lê Hoàng Phúc và Phùng Minh Tiến (cùng 21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đồng thời, công an tiếp tục truy xét thêm đồng bọn của nhóm này là Bảo để phục vụ công tác điều tra.

Bắt nhóm cướp khiến người phụ nữ chấn thương sọ não ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, chiều 31/7, cả 5 đối tượng rủ nhau đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu. Nhóm phân công nhiệm vụ rõ ràng của từng người rồi dùng xe máy gắn BKS giả rảo quanh nhiều con phố để săn mồi.

Khi nhóm đi tới trước nhà số 31 đường số 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì Phúc và Bảo phát hiện chị Nguyễn Bạch Diệu L. (39 tuổi) chở theo con gái Trần Nguyễn Bạch Bảo H. (13 tuổi) trên xe máy đeo giỏ xách. Lúc này, nhóm áp sát rồi giật túi xách của chị L. nhưng không thành công khiến mẹ con chị này té ngã bị thương.

Bắt nhóm cướp khiến người phụ nữ chấn thương sọ não ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Đối tượng Đạt đang bỏ trốn.

Người dân phát hiện sự việc chạy tới thì phát hiện chị L. đã bất tỉnh, cháu H. bị thương nhẹ. Người phụ nữ được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê sâu.

Ngày 7/8, công an phát hiện 4 đối tượng là Liêm, Vinh, Phúc, Tiến nên bắt giữ. Tại cơ quan công an, nhóm khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, nhóm khai thực hiện thêm một số vụ cướp giật tài sản với cùng thủ đoạn. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Minh Tuệ

Tin mới