Bắt nhóm giang hồ “bắt cóc” người đàn ông, đập phá xe ô tô tại khu dân cư Cityland ở Sài Gòn

(Tổ Quốc) - Do mâu thuẫn nên nhóm Phong Quyền khống chế “bắt cóc” anh Luân đưa lên xe ô tô. Người bạn của anh Luân thấy vậy nên điều khiển xe ô tô tông vào nhóm này nhằm giải cứu.

Ngày 29/9, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Hoài Phong (tự Phong Quyền, SN 1986, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1986) và Nguyễn Trọng Nhân (SN1991, cùng ngụ quận Gò Vấp) để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và huỷ hoại tài sản. 

Bắt nhóm giang hồ “bắt cóc” người đàn ông, đập phá xe ô tô tại khu dân cư Cityland ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Theo điều tra, khoảng 10h ngày 23/9, anh Luân (SN 1991, ngụ quận Gò Vấp) cùng anh Duyên (SN 1988, ngụ tỉnh Lâm Đồng) ngồi uống nước ở quán cà phê Family Coffee khu dân cư Cityland đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM. 

Lúc này, một người tới nói tên là Phong Quyền và nói anh Luân qua bàn khác nói chuyện. Nội dung cuộc nói chuyện liên quan đến số tiền anh Luân nợ 1 người tên là Trung là bạn của Phong Quyền. Sau đó, giữa Phong Quyền và anh Luân mâu thuẫn nên đánh nhau. 

Bắt nhóm giang hồ “bắt cóc” người đàn ông, đập phá xe ô tô tại khu dân cư Cityland ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Nhóm bạn của Phong Quyền thấy vậy nên khống chế anh Luân đưa lên xe ô tô. Anh Luân giằng co tìm cách bỏ chạy. Anh Duyên thấy vậy nên điều khiển xe ô tô bán tải tông trực diện vào nhóm này nhằm giải cứu anh Luân. Sau đó, anh Luân nhảy lên xe ô tô bán tải của anh Duyên tẩu thoát. 

Lúc này, nhóm Phong Quyền bao vây xe, dùng ghế đập vỡ kính xe ô tô bán tải của anh Duyên. Anh Duyên tìm cách tẩu thoát thì bị nhóm dùng gạch, đá ném vào xe ô tô bán tải khiến vỡ kính. Vụ việc sau đó được người dân báo cho công an. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét nhóm đối tượng. 

Bắt nhóm giang hồ “bắt cóc” người đàn ông, đập phá xe ô tô tại khu dân cư Cityland ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được Phong Quyền, Hoàng, Nhân. Tại công an, cả 3 khai nhận hành vi phạm tội của mình. Phong Quyền khai chỉ đạo cho đàn em bắt anh Luân đưa lên xe ô tô. Hoàng và Nhân khai được Phong Quyền rủ đi uống cà phê bàn chuyện kinh doanh. 

Về việc mâu thuẫn giữa Trung, Phong Quyền và anh Luân, cả 2 không biết. Hoàng dùng ghế đập vào kính chắn gió, kính chiếu hậu xe của anh Duyên. Nhân khai được Phong Quyền ra lệnh cùng bắt lôi anh Luân lên xe ô tô. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Minh Tuệ

Tin mới