• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bầu Đức trực tiếp răn dạy đạo đức sân cỏ cho đàn em Công Phượng

Thể thao 04/03/2019 15:22

Mặc dù rất bận với công việc nhưng bầu Đức vẫn dành thời gian quan tâm đến đàn em Công Phượng bằng những hành động rất thiết thực và ý nghĩa.

Hiếm có ông chủ bóng đá nào như bầu Đức khi trực tiếp dạy bảo các cầu thủ nhí về đạo đức bóng đá. Ông chủ CLB HAGL đã dành thời gian để nói chuyện về cách hành xử trên sân cỏ cho lứa 4 Học viện Bóng đá HAGL - JMG.

Một ngày sau khi trực tiếp xem U19 HAGL thắng U19 Khánh Hòa 5-0, bầu Đức tiếp tục đến Học viện Bóng đá HAGL -JMG. Ông chủ CLB HAGL nói chuyện trực tiếp với các cầu thủ về việc ứng xử trên sân cỏ, không được có những hành động thiếu chuẩn mực trong tương lai.

Bầu Đức trực tiếp răn dạy đạo đức sân cỏ cho đàn em Công Phượng - Ảnh 1.

Bầu Đức trực tiếp dạy các cầu thủ lứa 4 về cách ứng xử đẹp trên sân cỏ.

Bầu Đức gọi các cầu thủ lứa 4 đến hỏi tên, tuổi từng người. Sau đó, bầu Đức răn dạy những điều cơ bản nhất theo đúng tinh thần của Học viện Bóng đá HAGL - JMG về đạo đức trên sân cỏ. Bầu Đức bảo:

"Các cháu đá bóng phải nhớ không được cãi trọng tài. Bác ghét nhất là chuyện này. Cầu thủ dù đúng hay sai, có thể phân bua nhưng cấm cãi cự trọng tài. Vì các cháu đá bóng trên sân phải lễ phép. Trọng tài là người lớn tuổi hơn thì các cháu không được cãi cự. Làm như thế là thiếu văn hóa. Bác sẽ không chấp nhận điều này nếu các cháu để xảy ra trong tương lai.

Ngoài ra, bóng đá cần phải xác định rõ là không được đá xấu, đá láo. Đây là điều bắt buộc vì chơi như thế sẽ gây ra hình ảnh xấu trong mắt người hâm mộ. Năm ngoái, bác đã xử phạt một cầu thủ ở đội I HAGL vì có pha vào bóng nguy hiểm. Bác sẽ xử lý thật nặng, thậm chí là đuổi ngay nếu cháu nào hành xử thiếu chuẩn mực trên sân cỏ bằng cách đá xấu, đá láo".

Bầu Đức trực tiếp răn dạy đạo đức sân cỏ cho đàn em Công Phượng - Ảnh 2.

Bầu Đức cấm đá láo, đá xấu, cãi trọng tài.

Bên cạnh đó, bầu Đức động viên các cầu thủ khóa 4 phải chăm chỉ tập luyện, chơi bóng thật tốt theo đúng tinh thần của Học viện Bóng đá HAGL - JMG. Tất cả phải đá vì tình yêu của người hâm mộ. Bóng đá có thắng - thua nhưng nhất định không để mất hình ảnh trong mắt người hâm mộ. Đó là điều không thể chấp nhận nếu cầu thủ nào vi phạm.

Trước lời răn dạy của bầu Đức, các cầu thủ khóa 4 chăm chú lắng nghe và hứa với ông chủ CLB HAGL sẽ chấp hành một cách nghiêm túc. Các em sẽ ghi nhớ điều răn dạy của bầu Đức như hành trang trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Hơn hết, bầu Đức cũng chính thức thông báo tin mừng đến khóa 4 Học viện Bóng đá HAGL - JMG: "Bác sẽ đầu tư cho các cháu như lứa Công Phượng. Sắp tới, các cháu sẽ được đi nước ngoài du đấu, nhằm tích lũy kinh nghiệm và cọ xát thật nhiều để trưởng thành. Bác muốn các cháu cố gắng tập luyện, trao dồi kỹ năng để trở thành cầu thủ giỏi chuyên môn, ứng xử chuyên nghiệp và có đạo đức tốt".

Bầu Đức luôn đề cao chuyện đạo đức sân cỏ nên xác định phải răn dạy các cầu thủ ngay từ nhỏ. Đây là kim chỉ nan trong việc đào tạo cầu thủ của Học viện Bóng đá HAGL -JMG. Thế nên, lứa Công Phượng được người hâm mộ cả nước yêu mến trong suốt nhiều năm qua. Thậm chí, HAGL đá đẹp góp phần thay đổi lớn về tư tưởng cho cầu thủ Việt Nam. Vấn đề đá xấu, đá láo đã ít xuất hiện ở sân chơi V.League. Đúng hơn, lối chơi đẹp, đá fair-play của CLB HAGL trở thành gam màu sáng cho bóng đá Việt Nam, các cầu thủ khác cũng buộc thay đổi tư tưởng nếu không muốn bị chỉ trích.

Bầu Đức trực tiếp răn dạy đạo đức sân cỏ cho đàn em Công Phượng - Ảnh 3.

Lứa 4 sẽ được bầu Đức cho đi nước ngoài du đấu.

Cần nhắc, bầu Đức dành sự quan tâm rất lớn cho lứa 4 Học viện Bóng đá HAGL - JMG. Bầu Đức đã có 3 ngày liên tiếp gặp gỡ các cầu thủ khóa 4. Ngoài buổi răn dạy, bầu Đức trực tiếp xem hai trận đấu của U19 HAGL. Ông chủ CLB HAGL nhận thấy đây là lứa cầu thủ tài năng nên cần có sự đầu tư thật tốt như lứa Công Phượng. Thế nên, bầu Đức quyết định chi tiền để cho các em ra nước ngoài du đấu.

Bầu Đức mong muốn đàn em Công Phượng sẽ trưởng thành để cống hiến cho ĐTQG. Đây là mục đích lớn nhất của bầu Đức vì tương lai bóng đá Việt Nam.

NỔI BẬT TRANG CHỦ