• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bé gái 8 tuổi dân tộc Mông bị ong vò vẽ đốt hơn 50 nốt vào người

Thời sự 23/08/2018 16:04

(Tổ Quốc) - Bệnh viện Nhi Trung ương đang tiến hành điều trị cho một bệnh nhi 8 tuổi người dân tộc Mông (Lào Cai) bị ong vò vẽ cắn nguy kịch.

Theo người nhà gia đình nạn nhân, bé gái 8 tuổi cùng anh trai mình (10 tuổi) đang đi chăn bò thì xảy ra sự việc.

Hai bệnh nhi bị ong đốt đang nằm điều trị tại BV Nhi Trung ương.

Do bò làm vỡ tổ nên cả hai cháu đều bị ong vò vẽ đốt sưng nề vùng mặt, phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó.

Khi được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương, cả hai anh em người dân tộc Mông đều bị suy thận.

Người anh bị nhẹ hơn, vẫn có thể tự đi tiểu tiện được. Còn người em gái thì bị hơn 50 vết ong đốt nên xuất hiện khó thở thanh quản do phù nề đường hô hấp, phải hỗ trợ thở máy.

Hiện, bé gái này đang được lọc máu liên tục và chăm sóc tại Khoa Hồi sức cấp cứu – BV Nhi Trung ương.

Được biết, nhập viện cùng ngày với hai cháu bé người dân tộc Mông là một bé trai 5 tuổi người Hải Dương.  

Bé trai này bị ong đốt do đi cùng các bạn chọc phá tổ ong. Sau khi bị đốt, bé có biểu hiện tím tái, khó thở và được chuyển lên cấp cứu tại BV tỉnh Hải Dương.

Tuy được các bác sĩ hỗ trợ cấp cứu, truyền dịch nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Bé trai này tiếp tục chuyển lên điều trị tại BV Nhi Trung ương trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Theo TS Tạ Anh Tuấn – Trưởng Khoa Hồi sức tích cực – BV Nhi Trung ương, khi bị ong cắn thì người bị nạn không nên vung tay xua đuổi, như vậy sẽ khiến ong kéo đến nhiều hơn.

Với trường hợp bị ong cắn, bác sĩ Tuấn khuyến cáo cần đặt nạn nhân nằm một chỗ, tránh cử động để hạn chế nọc độc lan tỏa, phần bị chích nên để ở vị trí thấp hơn tim.

Thế Công

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ