Bé gái xinh như "thiên thần" bị bỏ rơi trước cổng chùa lúc rạng sáng

Hồng Nhiên | 26-05-2020 - 16:09 PM

(Tổ Quốc) - Một bé gái khoảng 3 tháng tuổi ở miền Tây bị người thân bỏ rơi trước cổng chùa kèm mảnh giấy ghi lời nhắn do khó khăn nên không nuôi được con, nhờ nhà chùa nuôi chăm sóc.

Ngày 26/5, người dân thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu phát hiện 1 bé gái khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa An Thạnh Linh.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, trong lúc đi bán hàng ngang cổng chùa An Thạnh Linh, một người dân phát hiện 1 thùng giấy trước cổng chùa.

Khi lại gần kiểm tra, người bán hàng rong cùng một số người dân phát hiện bé gái khoảng 3 tháng tuổi xinh như "thiên thần" bên trong kèm theo mảnh giấy ghi lời nhắn: "Con vì gia cảnh khốn khổ, sanh bé mà không nuôi nổi, nay mưu sinh ở xa, gởi bé nhờ sư cô nuôi giùm".

Ngành chức năng đã lập biên bản vụ việc sau khi nhận được trình báo của nhà chùa. Hiện, bé gái được nhà chùa tạm chăm sóc trong 7 ngày chờ người thân đến nhận. Trong trường hợp không ai nhận, sẽ làm các thủ tục để tiếp nhận bé theo quy định của pháp luật.

Một sự cô tại chùa An Thạnh Linh cho hay nếu không ai nhận nuôi bé, nhà chùa sẽ nuôi dưỡng và chăm sóc bé.