• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bế mạc Giải Bóng bàn tranh Cúp GamaLift lần thứ I năm 2020

Thể thao 27/07/2020 06:49

(Tổ Quốc) - Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, chiều ngày 26/7, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức đã diễn ra lễ bế mạc Giải Bóng bàn tranh Cúp GamaLift lần thứ I năm 2020.

Sau hai ngày thi đấu sôi nổi với sự tham dự của 200 tay vợt đam mê bộ môn bóng bàn đến từ 30 đơn vị, Giải Bóng bàn tranh Cúp GamaLift lần thứ I năm 2020 đã mang đến những trận đấu sôi nổi, quyết liệt.

Bên cạnh việc thúc đẩy phong trào thể thao trong toàn dân, Giải Bóng bàn tranh Cúp GamaLift cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên một sân chơi về thể thao nhằm tăng cường sức khoẻ, thể lực, trước mắt sẽ là cho những người đang công tác trong lĩnh vực xây dựng và báo chí và từng bước xây dựng giải đấu thành giải thường niên trong các năm tiếp theo.

Bế mạc Giải Bóng bàn tranh Cúp GamaLift lần thứ I năm 2020 - Ảnh 1.

Nhiều cảm xúc đọng lại sau giải đấu

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Tô Quang Phán, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Tổng giám đốc Đài PTTH Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Hà Nội khẳng định: "Sau hai ngày thi đấu với chất lượng chuyên môn cao, căng thẳng, nhiều cung bậc cảm xúc, Giải Bóng bàn tranh Cúp GamaLift lần thứ I năm 2020 đã khép lại. Giải đấu thực sự đã đáp ứng được nguyện vọng thi đấu, cọ xát và thưởng thức của những người hâm mộ bóng bàn Thủ đô, những người yêu thích bộ môn thể thao đang làm việc trong lĩnh vực báo chí và xây dựng - kiến trúc".

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban tổ chức đã trao tặng huy chương, bảng danh vị và tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích.

Kết quả thi đấu cụ thể:

Ở nội dung đôi nam có lãnh đạo, giải Nhất thuộc về Ban Tổ chức TƯ; giải Nhì thuộc về Báo Công An; đồng giải Ba thuộc về Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội và Thời báo Kinh doanh.

Ở nội dung đơn nam khối cơ quan ngành xây dựng - kiến trúc trên 45 tuổi, giải Nhất thuộc về Công ty nước sạch Hà Nội; giải Nhì thuộc về Ban Tổ chức TƯ; đồng giải Ba thuộc về Công ty Kiến trúc MGSU và Ban Quản lý dự án K1 Hào Nam.

Ở nội dung đơn nam khối cơ quan ngành xây dựng - kiến trúc dưới 45 tuổi, giải Nhất thuộc về Ban Tổ chức TƯ; giải Nhì thuộc về Ban Quản lý dự án K1 Hào Nam; đồng giải Ba thuộc về Euro Window và Đại học Kiến Trúc.

Ở nội dung đôi nam - nữ khối cơ quan ngành xây dựng - kiến trúc, giải Nhất thuộc về Đại học Kiến Trúc Hà Nội; giải Nhì thuộc về Đại học Xây dựng; đồng giải Ba thuộc về Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thăng Long và Đại học Xây dựng.

Ở nội dung đơn nam khối cơ quan Báo chí trên 45 tuổi, giải Nhất thuộc về Bộ Thông tin Truyền thông; giải Nhì thuộc về Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng giải Ba thuộc về Hội Nhà báo Việt Nam và Tạp chí Thể thao.

Ở nội dung đơn nam khối cơ quan Báo chí dưới 45 tuổi, giải Nhất thuộc về Báo Công an Nhân dân; giải Nhì thuộc về Báo Công an Nhân dân; đồng giải Ba thuộc về Đài Tiếng nói Việt Nam và Tạp chí Thể thao.

Ở nội dung đôi nam - nữ khối cơ quan Báo chí, giải Nhất thuộc về Báo Hà Nội Mới - Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội; giải Nhì thuộc về Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng giải Ba thuộc về Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và Tạp chí Thể thao.

Ở nội dung đòng đội nam khối xây dựng - kiến trúc, giải Nhất thuộc về Đại học Xây dựng I; giải Nhì thuộc về Ban Quản lý dự án K1 Hào Nam, đồng giải Ba thuộc về Đại học Kiến Trúc và Công ty Cổ phần Kiến trúc 3A.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ