Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Tối 25/11, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ bế mạc Liên hoan Phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIII đã diễn ra tại TP Đà Lạt.

Dự Lễ bế mạc có: ông Trần Đức Quận, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt; ông Phạm S - Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình

Bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII năm 2023 - Ảnh 2.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, với thông điệp xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn, LHP Việt Nam lần thứ XXIII là kỳ liên hoan có nhiều phim tham dự nhất trong các kỳ LHP.

LHP Việt Nam lần thứ XXIII có sự tham gia của gần 200 bộ phim của các cơ sở điện ảnh. Trong đó, có 31 phim truyện điện ảnh, 82 phim tài liệu, 23 phim khoa học, 43 phim hoạt hình đăng ký tham dự LHP. Ban Tổ chức lập Hội đồng để tuyển chọn phim vào 2 Chương trình: Chương trình phim Dự thi và Chương trình phim Toàn cảnh. Trong đó, chương trình phim Toàn cảnh có 56 bộ phim được tuyển chọn gồm: 14 phim truyện, 20 phim tài liệu, 04 phim khoa học, 18 phim hoạt hình. Chương trình phim Dự thi: gồm 91 bộ phim được tuyển chọn, gồm: 16 phim truyện, 31 phim tài liệu, 19 phim khoa học, 25 phim hoạt hình.

Các hạng mục đầu tiên được công bố, Em và Trịnh (Phan Gia Nhật Linh) - Giải Âm thanh xuất sắc cho phim truyện điện ảnh; phim Tro tàn rực rỡ (Bùi Thạc Chuyên) - Giải Âm nhạc xuất sắc; phim Người vợ cuối cùng (Victor Vũ) - Giải Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất.

Phim "Tro tàn rực rỡ" và "Cô gái từ quá khứ" cùng giành giải Quay phim xuất sắc; giải Tác giả kịch bản xuất sắc thuộc về Lưu Huỳnh với "Mẹ ơi, Bướm đây"; Phim "Cô gái từ quá khứ" - Giải Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc;  Andy Nguyễn (FANTI) - Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc.

Giải Nam, Nữ diễn viên phụ xuất sắc được trao cho Bùi Lan Hương (Em và Trịnh) và Lê Công Hoàng (Tro Tàn Rực Rỡ). Giải Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc được trao cho Đinh Y Nhung, Mai Cát Vi (Mẹ Ơi, Bướm Đây) và Thái Hòa (Con Nhót Mót Chồng).

Giải thưởng Ban Giám khảo: Con Nhót Mót Chồng; Đạo diễn xuất sắc: Bùi Thạc Chuyên (Tro Tàn Rực Rỡ); Tác giả kịch bản xuất sắc: Lưu Huỳnh (Mẹ Ơi, Bướm Đây); Phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn (dành cho phim truyện điện ảnh tham dự Chương trình phim toàn cảnh): Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy.

Bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII năm 2023 - Ảnh 7.

Giải Cao nguyên hùng vĩ (giải thưởng của UBND tỉnh Lâm Đồng dành cho phim có bối cảnh được quay tại Lâm Đồng): Em và Trịnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh

Bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII năm 2023 - Ảnh 8.

Giải thưởng Bông Sen Bạc giành cho các phim: "Mẹ ơi, Bướm đây!", Công ty Cổ phần Truyền thông DZS sản xuất; "Em và Trịnh", Công ty Cổ phần Giải trí và Giáo dục Galaxy sản xuất; "Đào, Phở và Piano", Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất; "Hai bàn tay", Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; "Trời Hà Nội mãi xanh - Tập 2: Bầu trời của hòa bình", Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất; "Rác chìm", Trung tâm Phim tài liệu, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất; phim hoạt hình "Nụ cười", Trường Đai học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội sản xuất; Phim hoạt hình "Bà của Đỗ Đỏ", Công ty Cổ phần Hãng phim Hoat hình Việt Nam sản xuất.

Giải Bông Sen Vàng giành cho phim hoạt hình "Giấc mơ của con", Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất; Phim khoa học "Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ trong chữa cháy", Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất; Phim tài liệu "Những đứa trẻ trong sương", Công ty TNHH Truyền thông và Sản xuất Nghe nhìn Varan Việt Nam và Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất.

"Tro tàn rực rỡ", Công ty TNHH Ân Nam Films, VIET VISION xuất sắc giành Giải Bông Sen Vàng phim truyện điện ảnh.

Bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII năm 2023 - Ảnh 11.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định: Với nhiều chương trình hấp dẫn, đa dạng, phong phú, với các số liệu đầy ấn tượng về các hoạt động của LHP đã được Ban Tổ chức tổng kết, từ thực tế không khí hào hứng, sôi nổi, nhiều sắc màu tại thành phố Đà Lạt trong những ngày diễn ra LHP, đặc biệt từ ánh mắt, nụ cười của hàng nghìn khán giả đến xem phim, Ban Chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 23 cảm nhận được rằng, LHP Việt Nam - sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia đã hoàn thành tốt đẹp, ghi được dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả và các nghệ sĩ điện ảnh.

Bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII năm 2023 - Ảnh 12.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao cờ đăng cai LHP Việt Nam lần thứ XXIV cho UBND TP Hồ Chí Minh.

Các tiết mục đặc sắc tại Lễ bế mạc LHP Việt Nam lần thứ XXIII.

Bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII năm 2023 - Ảnh 14.

LHP Việt Nam lần thứ XXIII đã chính thức khép lại trong bầu không khí nồng nhiệt, hiếu khách và thân thiện của khán giả thành phố.

Theo BTC, trong 05 ngày diễn ra LHP, đông đảo công chúng vô cùng háo hức và tham gia nồng nhiệt vào các hoạt động, sự kiện, chương trình của LHP. Hơn 10.000 lượt khán giả đến xem phim tại hệ thống rạp Cinestar và 30 buổi chiếu phim lưu động, chiếu phim và giao lưu với các đoàn làm phim tại Trường Đại học Đà Lạt, Trường Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng và Học viện lục quân của Tỉnh tại các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Đức Trọng, Đơn Dương và thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đổng (trong đó thu hút 7.500 lượt người xem lưu động là đồng bào các dân tộc Tây Nguyên).