Bé trai 10 tuổi mất tích bí ẩn khi về quê ăn Tết

(Tổ Quốc) - Từ Hà Nội về quê ăn Tết cùng ông bà, em Lâm bất ngờ mất tích bí ẩn. Người thân tổ chức tìm kiếm thì phát hiện đôi dép của em để cạnh bờ sông.

Tối ngày 23/1 Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) vẫn đang phối hợp cùng gia đình tích cực tìm kiếm tung tích của em Văn Đức Tùng Lâm (10 tuổi, ngụ Giáp Bát, Hà Nội) mất tích bí ẩn sau khi về quê ở tổ dân phố Yên Hợp (phường Mai Hùng) thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) ăn Tết. 

Bé trai 10 tuổi mất tích bí ẩn khi về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Em Lâm trước khi mất tích.

Người thân của em Lâm cho biết, khoảng 18h30, ngày 22/1 sau khi ăn tối xong, người nhà không thấy em Lâm đâu nên đã tổ chức tìm kiếm. Khi tìm ở khúc sông Hoàng Mai (đoạn qua phường Mai Hùng) người nhà phát hiện đôi dép của em ở cạnh bờ sông nên trình báo với cơ quan chức năng. 

Bé trai 10 tuổi mất tích bí ẩn khi về quê ăn Tết - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng cùng gia đình tổ chức tìm kiếm tung tích em Lâm.

Được biết, em Lâm bị thiểu năng ngôn ngữ nên việc giao tiếp gặp nhiều khó khăn. Em mới từ Hà Nội về quê để ăn Tết cùng ông bà được mấy hôm thì bị mất tích. 

Hiện tung tích em Lâm vẫn đang được lực lượng chức năng cùng gia đình tích cực tìm kiếm. Ai biết thông tin của em Lâm ở đâu xin liên hệ với gia đình qua số điện thoại của chị Phương (dì em Lâm): 0963.495.682.

NHÃ HOÀNG

Tin mới