• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 trẻ tuổi ở Đà Nẵng

Thời sự 01/08/2020 14:12

(Tổ Quốc) - Bệnh nhân 556 sinh năm 1991 làm việc ở quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) dương tính với Covid-19, khai báo gần đây không đến các bệnh viện.

Ngày 1/8, Bộ Y tế công bố thêm 12 ca mắc Covid-19 mới trong đó có 7 ca bệnh tại Đà Nẵng.

Trong đó, có bệnh nhân chỉ mới 20 tháng tuổi, 1 bệnh nhân đi đám cưới ngồi cùng bàn với bệnh nhân 416.

Đặc biệt, bệnh nhân 556 là nam thanh niên quê tỉnh Quảng Nam đang làm việc tại công ty FPT Complex Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và có nhà riêng ở thôn Miếu Bông (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng).

- Bệnh nhân hàng ngày ít tiếp xúc với những người xung quanh, thường ăn sáng và uống cà phê tại Căng tin Công ty FPT Complex Ngũ Hành Sơn .

- Trưa ngày 22/7, bệnh nhân ăn trưa tại quán 1989, FPT City.

- Tối ngày 24/7, bệnh nhân đi ăn tại Phố nướng Tokyo, số 4 Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

- Ngày 25/7, bệnh nhân tự chạy xe máy về quê ở Hương An (Quế Sơn, Quảng Nam). Đến 15h, bệnh nhân chạy xe về nhà. Bệnh nhân có uống nước mía tại quán đối diện nhà.

- Ngày 26/7, Bệnh nhân có dấu hiệu sốt, tự uống thuốc hạ sốt tại nhà.

- Ngày 27/7, bệnh nhân còn sốt nên đến khám lại tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, được lấy mẫu sàng lọc SARS-CoV2 và cho về nhà uống thuốc theo đơn.

- Từ ngày 27/7 đến ngày 31/7, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu.

- Hiện tại, bệnh nhân được cách ly tại Khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 trẻ tuổi ở Đà Nẵng - Ảnh 1.
Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 trẻ tuổi ở Đà Nẵng - Ảnh 2.
Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 trẻ tuổi ở Đà Nẵng - Ảnh 3.
Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 trẻ tuổi ở Đà Nẵng - Ảnh 4.
Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 trẻ tuổi ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Đình Thức

NỔI BẬT TRANG CHỦ