• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận điều trị cho 11 bệnh nhân Covid-19 từ Đà Nẵng

Thời sự 30/07/2020 13:31

(Tổ Quốc) - Sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 sẽ tiến hành cách ly, điều trị cho 11 trường hợp là bệnh nhân Covid-19 từ Đà Nẵng chuyển ra.

Ngày 30/7, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 thông tin, trong ngày hôm nay đơn vị sẽ tiếp nhận thêm 8 bệnh nhân Covid-19 từ Đà Nẵng chuyển ra để cách ly, điều trị.

Theo đó, trong số 8 ca bệnh có 1 ca từ Bệnh viện Hoàn Mỹ khả năng phải chạy ECMO, 4 ca từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng kèm suy thận, 3 ca từ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có dấu hiệu suy hô hấp.

Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận điều trị cho 11 bệnh nhân Covid-19 từ Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 đã tiếp nhận cách ly, điều trị cho 2 ca nhiễm Covid-19 là ca bệnh 436, 438 từ Đà Nẵng chuyển ra.

Trước đó, chiều 28/7, Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 đã tiếp nhận cách ly, điều trị cho 2 ca nhiễm Covid-19 là ca bệnh 436, 438 từ Đà Nẵng chuyển ra. Sau hơn 1 ngày điều trị, hiện sức khỏe 2 bệnh nhân này đã có những chuyển biến tích cực.

Tối 29/7, Bệnh viện tiếp tục tiếp nhận cách ly, điều trị cho ca nhiễm 418 từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng nặng, thở máy và phải lọc máu liên tục.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 sẽ tiếp nhận và điều trị cho 11 bệnh nhân bị nhiễm Covid-19. Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị có nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ bác sĩ, chuyên gia y tế giỏi và từng điều trị thành công 4 bệnh nhân nước ngoài mắc Covid-19.

Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận điều trị cho 11 bệnh nhân Covid-19 từ Đà Nẵng - Ảnh 2.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Thừa Thiên Huế đang được các cơ quan chức năng triển khai tích cực.

Hiện nay, công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Thừa Thiên Huế đang được các cơ quan chức năng triển khai tích cực. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh đã có công điện khẩn về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống.

Theo đó, từ 0h ngày 30/7 tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, rạp chiếu phim; dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, các sự kiện văn hóa, thể thao đông người, các hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết cho đến khi có thông báo mới.

Khuyến khích người dân tổ chức ma chay, tiệc cưới, tiệc mừng.. theo truyền thống gia đình. Tránh tụ tập đông người, Đề nghị các cơ sở tôn giáo không tổ chức các nghi lễ, lễ hội tụ tập đông người.

Tính đến hết ngày 29/7, tỉnh Thừa Thiên Huế đang quản lý 4.166 người từ vùng dịch trở về, trong số đó đã có 1.660 người được cách ly. Địa phương cũng đã tiến hành xét nghiệm test nhanh Covid-19 đối với 103 người. Kết quả, tất cả âm tính với virus SARS-CoV-2./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ