Bí ẩn phía sau những mối 'thâm thù đại hận' của các tỷ phú công nghệ thế giới

Bảo Nam | 01-07-2020 - 12:26 PM

(Tổ Quốc) - Bên cạnh nhiều tình bạn thân thiết giữa các CEO công nghệ ở Thung lũng Silicon cũng có rất nhiều mối thâm thù.

Ở một nơi mà những ý tưởng thay đổi thế giới được sinh ra mang lại giá trị hàng tỷ USD, sự cạnh tranh phát triển giữa những tỷ phú hay CEO công nghệ đầy quyền lực là điều không thể tránh khỏi. Đôi khi nó xuất phát từ những bản hợp đồng mua lại bị từ chối, biến chuyển từ một tình bạn đẹp hay đơn giản chỉ là từ một phát ngôn trên mạng xã hội.

Dưới đây là một số mối thù truyền kiếp, giữa những người đang nắm trong tay những quyền lực vô hạn và tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Elon Musk và Jeff Bezos

Bí ẩn phía sau những mối thâm thù đại hận của các tỷ phú công nghệ thế giới - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Amazon - Jeff Bezos - và Giám đốc điều hành SpaceX cùng Tesla - Elon Musk - không phải là đối thủ cạnh tranh trong bất kỳ lĩnh vực nào trên Trái đất. Nhưng họ lại là các đối thủ đầy duyên nợ của nhau ở ngoài vũ trụ.

Bezos thành lập công ty tên lửa của mình, Blue Origin, vào năm 2000, trong khi Musk thành lập SpaceX vào năm 2002. Hai năm sau, cặp đôi này gặp nhau trong một bữa tối xã giao và từ đó về sau, mọi thứ đang trở nên ngày càng đầy sự so găng và thử thách.

"Tôi thực sự đã làm hết sức mình để đưa ra lời khuyên tốt, nhưng điều mà anh ấy làm là bỏ qua", Musk chia sẻ sau đó.

Vào năm 2013, sự cạnh tranh giữa họ nóng lên khi SpaceX cố gắng sử dụng độc quyền một bệ phóng của NASA và Blue Origin (cùng với đối thủ của SpaceX là United Launch Alliance) đã đệ đơn phản đối chính phủ. Musk gọi đó là một "chiến thuật ngăn chặn giả mạo" và SpaceX cuối cùng đã giành được chiến thắng. Nhiều tháng sau, hai công ty lại tham gia vào một cuộc chiến bằng sáng chế, và cũng từ đó, Bezos và Musk đã công khai sự thù hận của mình trong các chia sẻ trên Twitter .

Một lần, khi BBC hỏi Musk về Bezos, ông trả lời: "Jeff là ai?". Về phần mình, Bezos thường xuyên chỉ trích ý tưởng xâm chiếm sao Hỏa - ​​mục tiêu chính của SpaceX - đồng thời mô tả ý tưởng này là "không có động lực".

Vào tháng 5/2019, Musk lại chọc ghẹo Bezos, gọi CEO Amazon là một kẻ bắt chước khi hé lộ kế hoạch phóng các vệ tinh để xây dựng mạng lưới internet. Và tuần trước, Musk đã lặp lại tuyên bố này, nói rằng Bezos là một kẻ theo đuôi, sau khi Amazon mua lại công ty taxi tự lái Zoox với giá 1,2 tỷ USD.

Kevin Systrom và Jack Dorsey

Bí ẩn phía sau những mối thâm thù đại hận của các tỷ phú công nghệ thế giới - Ảnh 2.

Người sáng lập Instagram - Kevin Systrom - và Giám đốc điều hành Twitter - Jack Dorsey - khởi nghiệp như những người bạn thân thiết, nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau khi Instagram được bán cho Facebook.

Theo cuốn sách "No Filter: The Inside Story of Instagram" của Sarah Frier, cặp đôi này gặp nhau khi họ là những nhân viên đầu tiên tại Odeo, trang web về âm thanh và video được tạo bởi hai nhà đồng sáng lập Twitter - Ev Williams và Noah Glass. Cả hai có chung sở thích là nhiếp ảnh và cà phê.

Systrom và Dorsey vẫn giữ liên lạc ngay cả sau khi Systrom có ​​một công việc toàn thời gian tại Google. Systrom là người đề xướng về ý tưởng Twitter khi anh bắt đầu làm việc cho Burbn, tiền thân của Instagram. Systrom đã tìm đến Dorsey để được hướng dẫn. Dorsey sau đó đã trở thành một nhà đầu tư sớm cho ý tưởng này, bơm vào 25.000 USD. Khi Burbn dần trở thành Instagram, Dorsey đã trở thành một trong những người hâm mộ lớn nhất của ứng dụng này, đăng tin về Instagram trên Twitter và giúp ứng dụng này lan truyền ngay sau khi ra mắt. Dorsey cũng từng cố gắng mua Instagram, nhưng Systrom từ chối.

Mối quan hệ Dorsey-Systrom trở nên khó khăn hơn vào vào năm 2012, khi Dorsey phát hiện ra rằng Instagram đã ký một thỏa thuận để được mua lại bởi Facebook, đối thủ lớn nhất của Twitter. Theo Frier, Dorsey đã bị tổn thương khi Systrom không gọi trước để thảo luận về thỏa thuận này, hoặc cho Twitter cơ hội để đàm phán.

Dorsey đã không đăng lên tài khoản Instagram của mình kể từ ngày 9/4/2012. Bức ảnh cuối cùng CEO này đăng được chụp vào buổi sáng khi phát hiện ra Instagram đã được bán đi. Còn về phía Systrom, ông đã im lặng trên Twitter trong vài năm qua, mãi tới gần đây mới xuất hiện sử dụng nền tảng này trở lại.

Marc Benioff và Larry Ellison

Bí ẩn phía sau những mối thâm thù đại hận của các tỷ phú công nghệ thế giới - Ảnh 3.

Người sáng lập Oracle, Ell Ellison và Giám đốc điều hành Salesforce - Marc Benioff - đã gặp nhau khi Benioff bắt đầu làm việc tại Oracle năm 23 tuổi. Chàng thanh niên này khi đó là một ngôi sao mới nổi, nhận được giải thưởng "tân binh của năm" và sau đó trở thành phó chủ tịch trẻ nhất của Oracle ở tuổi 26. Anh đã dành 13 năm tại Oracle, là cánh tay phải đắc lực cho Ellison.

Benioff sau đó làm việc với Salesforce và thuyết phục Ellison trở thành nhà đầu tư cho dự án này với 2 triệu USD.

Nhưng kể từ đó, bộ đôi này đã bắt đầu công khai sự thù hận. Năm 2000, Oracle ra mắt phần mềm cạnh tranh trực tiếp với Salesforce. Benioff thì yêu cầu Ellison từ chức khỏi hội đồng quản trị của Salesforce, nhưng Ellison đã từ chối. Mãi sau đó ông mới rời khỏi hội đồng quản trị, nhưng vẫn giữ lại toàn bộ cổ phiếu và các quyền chọn bán của mình.

Trong nhiều năm, Benioff và Ellison đã không ít lần cãi nhau. Ellison từng chế giễu Salesforce, gọi đó là "ứng dụng bé con" phụ thuộc vào Oracle, trong khi Benioff gọi Oracle là "một thất bại trong công nghệ điện toán đám mây". Và vào năm 2011, Ellison đã ra lệnh loại bỏ Benioff khỏi hội nghị OpenWorld của Oracle.

Nhưng sau hết, Benioff vẫn luôn mô tả Ellison là người cố vấn quan trọng của mình. "Không có ai tôi học hỏi được nhiều hơn là Larry Ellison", Benioff nói vào năm 2013.

Tim Cook và Mark Zuckerberg

Bí ẩn phía sau những mối thâm thù đại hận của các tỷ phú công nghệ thế giới - Ảnh 4.

Mọi chuyện bắt đầu từ đầu năm 2014, khi Cook nói trong một cuộc phỏng vấn rằng "Khi một dịch vụ trực tuyến miễn phí, bạn không phải là khách hàng. Bạn là sản phẩm."

Ngay sau đó, Zuckerberg đã phản biện lại quan điểm này: "Bạn nghĩ rằng vì bạn trả tiền cho Apple nên ở góc độ nào đó, Apple kinh doanh một cách phù hợp với khách hàng ư? Nếu là mô hình kinh doanh phù hợp, họ đã làm sản phẩm với mức giá rẻ hơn nhiều!"

Sự căng thẳng giữa Cook và Zuckerberg tiếp tục bùng nổ sau vụ bê bối Cambridge Analytica của Facebook, khi dữ liệu cá nhân của hơn 50 triệu người dùng Facebook đã bị đánh cắp. Trong buổi phỏng vấn với Recode, khi được hỏi sẽ làm gì nếu ở vào địa vị của CEO Facebook, Tim Cook đã nói: "Tôi sẽ làm gì hả? Tôi sẽ không bao giờ ở trong tình huống này."

Zuckerberg được cho là đã phẫn nộ bởi những bình luận của Cook đến nỗi yêu cầu các giám đốc điều hành trong công ty chuyển sang dùng điện thoại Android .

Trong một bài đăng trên blog của công ty vào năm 2018, Facebook đã xác nhận mối thù giữa hai giám đốc điều hành: "Tim Cook đã liên tục chỉ trích mô hình kinh doanh của chúng tôi và Mark rõ ràng không đồng ý với điều đó."

Steve Jobs và Bill Gates

Bí ẩn phía sau những mối thâm thù đại hận của các tỷ phú công nghệ thế giới - Ảnh 5.

Trong những ngày đầu của Apple và Microsoft, Steve Jobs và Bill Gates đã hợp tác với nhau. Microsoft đã tạo ra phần mềm cho máy tính Apple II và Gates là khách thường xuyên ở trụ sở Apple tại Cupertino.

Nhưng mọi chuyện đảo chiều từ đầu thập niên 80, khi Jobs bay tới trụ sở của Microsoft ở Washington để cố gắng thuyết phục Gates sản xuất phần mềm cho máy tính Macintosh. Gates sau đó mô tả nó là "một chuyến thăm quyến rũ kỳ lạ" và nói rằng ông cảm thấy như Jobs như kiểu: "Tôi không cần bạn, nhưng tôi có thể để bạn tham gia."

Tuy nhiên, họ vẫn tương đối thân thiện cho đến năm 1985, khi Microsoft tung ra phiên bản Windows đầu tiên và Jobs cáo buộc ông đã qua mặt Macintosh .

"Họ đã gạt chúng tôi hoàn toàn, bởi vì Gates biết sự xấu hổ", Jobs nói với người viết tiểu sử của mình, Walter Isaacson.

Bộ đôi này đã châm biếm nhau trong nhiều năm, Jobs gọi Gates là nhàm chán và Gates gọi Jobs là "con người kỳ quặc". Căng thẳng vẫn ở mức cao ngay cả sau khi Microsoft đầu tư vào Apple để duy trì hoạt động, với việc cả Gates và Jobs xúc phạm lẫn nhau và nói xấu các sản phẩm của công ty nhau hết lần này đến lần khác.

Nhưng khi Steve Jobs qua đời vào năm 2011, Bill Gates nói: "Tôi tôn trọng Steve, chúng tôi đã làm việc cùng nhau. Chúng tôi đã thúc đẩy lẫn nhau, ngay cả khi là đối thủ cạnh tranh. Không ai trong số đó [những gì Jobs nói] làm phiền tôi cả."

Mark Zuckerberg và Jack Dorsey

Bí ẩn phía sau những mối thâm thù đại hận của các tỷ phú công nghệ thế giới - Ảnh 6.

Giám đốc điều hành Twitter - Jack Dorsey - và Zuckerberg dường như chưa bao giờ đặc biệt thân mật, nhưng sự cạnh tranh giữa hai nhân vật này đã trở nên tồi tệ hơn trong vài năm qua.

Khi Facebook gặp vấn đề với các quảng cáo chính trị, Dorsey tuyên bố rằng Twitter đang tạm ngừng quảng cáo chính trị, đồng thời nói rằng: "Những thông điệp liên quan chính trị cần chiếm được lòng tin của công chúng, không phải là đi mua".

Về phần mình, Zuckerberg đã không ngại chỉ trích Twitter, nói rằng: "Twitter không thể làm tốt mọi việc như chúng ta có thể làm", theo The Verge .

Ngay sau đó, Dorsey đã bỏ theo dõi Zuckerberg trên Twitter.

Larry Ellison và Bill Gates

Bí ẩn phía sau những mối thâm thù đại hận của các tỷ phú công nghệ thế giới - Ảnh 7.

Gates và Ellison đã hàn gắn lại mối quan hệ ở hiện tại, nhưng vào cuối những năm 90 và đầu những năm 2000, họ là kẻ thù của nhau.

"Anh ấy [Ellison] hoàn toàn bị ám ảnh với việc cố gắng đánh bại Bill Gates," cựu CTO của Microsoft, Nathan Myhrvold từng nói.

Sự thù địch của họ một phần xuất phát từ tình bạn thân thiết của Ellison với Steve Jobs, một đối thủ thường xuyên của Gates. Nhưng mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng hơn vào năm 2000 khi Microsoft bị chính phủ liên bang điều tra về các vi phạm chống độc quyền. Vào thời điểm đó, một số nhóm đã công khai ủng hộ Microsoft và thì Ellison nghi ngờ rằng họ đang được chính Microsoft tài trợ. Ông đã thuê các nhà điều tra tư nhân trong một nỗ lực nhằm loại bỏ Microsoft và giúp đỡ các liên đoàn.

Cuối cùng, Microsoft đã thua kiện và Bill Gates từ chức CEO tại Microsoft.

Evan Spiegel và Mark Zuckerberg

Bí ẩn phía sau những mối thâm thù đại hận của các tỷ phú công nghệ thế giới - Ảnh 8.

Giám đốc điều hành của Snapchat - Evan Spiegel - và Mark Zuckerberg dường như đã là hai người đi hai hướng đối nghịch ngay từ đầu.

Năm 2012, Snapchat đã từ chối lời đề nghị mua lại từ Facebook, trong ba lần riêng biệt.

Spiegel và Zuckerberg không thân thiện kể từ đó. Facebook đã bắt chước nhiều tính năng của Snapchat trong những năm qua - cả trên ứng dụng riêng và công ty con của nó, Instagram - và các CEO này đã không ngần ngại nói xấu nhau trước công chúng. Vào năm 2018, sau khi Facebook sao chép tính năng Story của Snapchat, Spiegel nói : "Chúng tôi sẽ thực sự đánh giá cao nếu họ cũng sao chép các hoạt động bảo vệ dữ liệu của chúng tôi".

Steve Jobs và Michael Dell

Bí ẩn phía sau những mối thâm thù đại hận của các tỷ phú công nghệ thế giới - Ảnh 9.

Năm 1997, Michael Dell, người sáng lập kiêm CEO của Dell, được hỏi về ý kiến ​​của ông về Apple, thời điểm đó đang ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Ông trả lời rằng nên "đóng cửa nó và trả lại tiền cho các cổ đông."

Nhận xét đó đã khiến Steve Jobs tức giận. Ông đáp lại : "Thế giới không cần một Dell hay HP nào nữa. Nó không cần một nhà sản xuất những chiếc máy tính đơn giản, màu be, nhàm chán". Tại một bài phát biểu của Apple sau đó, Jobs cũng nói rằng những bình luận của Dell là "thô lỗ" và nói rằng Apple sẽ đáp trả.

Vào tháng 1 năm 2006, Jobs đã gửi bản ghi nhớ này cho toàn bộ công ty: "Mọi người, hóa ra Michael Dell không hoàn hảo trong việc dự đoán tương lai. Dựa trên thị trường chứng khoán ngày nay, Apple đáng giá hơn so với Dell. Cổ phiếu tăng và giảm, và mọi thứ có thể khác vào ngày mai, nhưng tôi nghĩ rằng đó là giá trị của một khoảnh khắc đáng nhớ ngày hôm nay."

Mark Zuckerberg và Kevin Systrom

Bí ẩn phía sau những mối thâm thù đại hận của các tỷ phú công nghệ thế giới - Ảnh 10.

Mark Zuckerberg và người sáng lập Instagram - Kevin Systrom - đã từng rất hợp nhau, đến nỗi Zuckerberg đã mua Instagram với giá 1 tỷ USD vào năm 2012 .

Nhưng trong những năm qua, mối quan hệ giữa hai giám đốc điều hành dường như đã tan vỡ. Khi được hỏi tại sao lại ra đi, Systrom nói: "Không ai rời bỏ công việc khi mọi thứ đều tuyệt vời".

Theo một số báo cáo hồi tháng 4/2019, Systrom và đồng sáng lập Mike Krieger đã rời Instagram vì căng thẳng gia tăng với Zuckerberg. Cụ thể, Zuckerberg ngày càng trở nên kiểm soát, cấm đoán Systrom, lấy đi các công cụ giúp Instagram phát triển, thử nghiệm theo dõi vị trí trong khi Systrom bận bịu với đứa con mới chào đời, thậm chí thêm một nút mới vào Instagram - thứ mà Systrom rất ghét.

Tham khảo Business Insider

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM