Bị bắt gặp mở cửa võ đường giữa dịch Covid-19, Từ Hiểu Đông còn thách thức nhà chức trách

Nara - Trí thức trẻ | 07-04-2020 - 07:23 AM

(Tổ Quốc) - Sự việc lần này có thể khiến cho võ sĩ MMA nghiệp dư Từ Hiểu Đông gặp rắc rối lớn.

Vào ngày 6/4, một vụ bê bối nổ ra trong giới võ thuật Trung Quốc. Theo thông tin từ tờ Sina, một võ đường đã không tuân thủ quy định đóng cửa trong đợt dịch Covid-19, vẫn lén lút mở cửa. Khi nhà chức trách đến kiểm tra, một võ sĩ mặc quần đỏ, đeo khẩu trang bày tỏ sự chống đối và còn buông những lời lẽ thách thức. Sau khi điều tra cẩn thận, danh tính của võ sĩ này không ai khác chính là Từ Hiểu Đông.

Vài năm trở lại đây, Từ Hiểu Đông nổi danh với hàng loạt trận đấu gặp các võ sư võ thuật cổ truyền, từ Thái Cực cho đến Vịnh Xuân. Trong hầu hết các trận đánh này, võ sĩ 40 tuổi đều giành chiến thắng khá dễ dàng. Những chiến thắng của họ Từ khiến công chúng nghi ngờ về sức mạnh thật sự của võ thuật cổ truyền và tạo nên sóng gió lớn trong võ lâm Trung Quốc.

Theo miêu tả từ nhà chức trách, võ đường của Từ Hiểu Đông đã mở cửa và có những nhân viên xuất hiện bên trong. Khi sự việc xảy ra, Từ Hiểu Đông còn đang đeo băng tay thường dùng mỗi lúc tập luyện. Đây là những dấu hiệu cho thấy võ đường này đang hoạt động trái phép.

Ban đầu, Từ Hiểu Đông đáp lại rằng mình đến để tự luyện tập chứ không hề mở cửa lại võ đường. Sau khi bị các cán bộ kiểm tra chỉ ra những điểm bất thường trên, võ sĩ này lại phân bua: "Tôi đến để dọn dẹp. Tôi không mở cửa, không kinh doanh gì hết. Các anh không có thẩm quyền phạt tôi. Nếu muốn, hãy gọi người của Cục Thể thao đến".

Từ Hiểu Đông đóng cửa võ đường

Sau đó, tay đấm 40 tuổi đóng cửa lại, để mặc các bán bộ kiểm tra bên ngoài. Đến hôm sau, Từ Hiểu Đông lên mạng xã hội phân bua: "Sự thật là ở võ đường có một HLV boxing muốn tập luyện để phục hồi thể lực và đã chúng tôi đã giải thích ổn thỏa với nhà chức trách. Đoạn video gây tranh cãi này đang được sử dụng để bóp méo sự thật".

Trước sự việc tại võ đường, Từ Hiểu Đông từng không ít lần gặp rắc rối với pháp luật. Hồi năm 2018, võ sĩ họ Từ bị tuyên phạt 6700 USD và phải công khai xin lỗi võ sư Trần Tiểu Vượng vì hành vi xúc phạm danh dự.

Nhưng do chỉ nộp phạt mà không xin lỗi, Từ Hiểu Đông bị coi là kẻ "thất tín" và rơi vào danh sách đen. Ngoài ra, một cuộc tỉ thí của Từ Hiểu Đông cũng bị cảnh sát ập vào ngăn chặn cùng năm đó.

Bị bắt gặp mở cửa võ đường giữa dịch Covid-19, Từ Hiểu Đông còn thách thức nhà chức trách - Ảnh 2.

Từ Hiểu Đông từng nhiều lần gặp rắc rối và phải chịu nhiều án phạt khác nhau

Một thời gian dài, tay đấm 40 tuổi không được đi máy bay, tàu cao tốc hay ở khách sạn hạng sang. Để đến được Tân Cương tham gia trận đấu với Lữ Cương năm ngoái, Từ Hiểu Đông phải đi tàu hỏa, mất tổng cộng 40 giờ đồng hồ mới tới nơi.

Gần đây, Từ Hiểu Đông tuyên bố sẵn sàng thượng đài với Thích Diên Tư - cận vệ của Phương trượng Thiếu Lâm Tự. Đó cũng có thể là lý do mà võ sĩ họ Từ đến võ đường tập luyện để rồi đối mặt với nguy cơ bị nhà chức trách xử phạt.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM