• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bị cáo Phan Sào Nam: Cảm ơn vì được dừng lại để thấy cuộc sống ý nghĩa hơn

Thời sự 24/11/2018 14:20

(Tổ Quốc)- Sau 12 ngày xét xử, sáng nay, 24/11, phiên tòa sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ đã kết thúc phần luận tội. Các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch CNC) đã cảm ơn Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát đã đưa vụ án ra xét xử công khai, khách quan và nghiêm minh đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của các bị cáo.

Trên tờ Dân trí tường thuật, Dương mong Hội đồng xét xử xem xét tối đa các tình tiết giảm nhẹ mà các luật sư đã trình bày để bị cáo được hưởng mức án công bằng, nhân văn của pháp luật. Bố mẹ bị cáo đã mất và bị cáo mong được sớm trở về cùng vợ nuôi 3 con nhỏ.

Bị cáo Phan Sào Nam: Cảm ơn vì được dừng lại để thấy cuộc sống ý nghĩa hơn - Ảnh 1.

Bị cáo Phan Sào Nam. Ảnh: VOV

Bị cáo này cũng gửi lời xin lỗi đến nhà nước, nhân dân, ngành công an, gia đình, đồng nghiệp và các bị cáo.

Báo điện tử VOV trích lời bị cáo Dương cho hay, đây là bài học lớn nhất trong cuộc đời đối với bản thân Dương về việc cần phải hiểu biết pháp luật, phải tuân thủ pháp luật trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Dương cũng xin nhận trách nhiệm vì đã làm liên đới tới toàn bộ nhân viên trong công ty; xin được nhận thay và chịu mọi trách nhiệm thay nhân viên, xin Hội đồng xét xử không thực hiện phạt tù đối với các nhân viên CNC để họ được trở về bên gia đình, được tiếp tục làm việc.

Trong khi đó, với Phan Sào Nam, các tờ báo tường thuật, hơn 1 năm qua từ thời điểm bị tạm giam, đến nay bị cáo đã hoàn toàn nhận thức được những sai lầm, tội lỗi của mình gây ra. Bị cáo nhận thấy đây là sự may mắn của cuộc đời vì những sai lầm của bị cáo nhờ có phiên tòa mà đã dừng lại để sửa sai cho phù hợp, đó là một may mắn.

Bị cáo Nam gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người, gia đình, người thân đồng nghiệp và những cá nhân đã liên lụy tới vụ án phải gánh chịu hậu quả. 

Với bị cáo Phan Văn Vĩnh cũng gửi lời xin lỗi tới Đảng, Chính phủ, với ngành công an và với nhân dân.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nói, ngành công an nuôi bị cáo, bị cáo chưa trả ơn được, mong tha lỗi cho bị cáo. Những đồng đội của bị cáo vì vụ án này đã bị đình chỉ, mong muốn Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho họ sớm tiếp tục cống hiến.

88 bị cáo còn lại cũng đã lên nói lời sau cùng. Ngày 30/11, Tòa sẽ tuyên án./.

Thái Tùng (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ