Bị đồn đuổi đánh HLV thủ môn Quảng Nam, CĐV Nam Định nói: Anh ta tự chạy chứ không ai đuổi

(Tổ Quốc) - Đại diện hội CĐV CLB Nam Định khẳng định không đuổi đánh HLV thủ môn Quảng Nam mà thậm chí còn đứng ra can ngăn để đối phương không gặp nguy hiểm.

Hôm qua 11/7 bất ngờ xảy ra scandal lớn trước thềm trận Nam Định vs Quảng Nam. HLV Quảng Nam được cho là đã dải một số chất lạ trên sân Thiên Trường, đồng thời chôn một vài chai nước ở các cột gôn.

Có luồng thông tin cho rằng fan Nam Định khi biết điều này đã tìm tới khá đông và đuổi đánh HLV thủ môn Quảng Nam. Trước thông tin trên, anh Lương Trọng Thành, thành viên Ban chấp hành Hội CĐV Nam Định giãi bày trên Zing.vn:

"Tôi cùng một số anh em liền tới gặp HLV thủ môn Quảng Nam để hỏi rõ sự việc và giải thích cho chúng tôi. Đã ai kịp làm gì đâu, nhưng anh ta cố tình bỏ chạy với thái độ rất thờ ơ. Nếu anh ta đứng lại giải thích với chúng tôi đó là hành động cầu an lành hay tâm linh, chưa chắc đám đông đã bức xúc đến thế".

Theo anh Lương Trọng Thành chia sẻ, vì HLV thủ môn Quảng Nam bỏ chạy mà không giải thích nên đã khiến nhiều người dân bức xúc. Các thành viên hội CĐV Nam Định đã phải vất vả can ngăn để đảm bảo an toàn cho HLV thủ môn đội khách, chứ không hề có chuyện đuổi đánh.

Anh Thành cũng nhấn mạnh CĐV Nam Định đến sân để xem bóng đá chứ không phải để đánh nhau. "Quan điểm của chúng tôi là phải đoàn kết, giao lưu học hỏi, chứ nếu đánh nhau thì đi cổ vũ làm gì?" - anh Thành kết lại câu chuyện.

Sáng nay, BTC V.League đã họp cùng 2 đội Nam Định và Quảng Nam. Cuộc họp diễn ra thuận lợi và trận đấu giữa đôi bên vẫn sẽ bắt đầu lúc 18h00 hôm nay.

Đoàn Dự

Tin mới