Bị đuổi khỏi sân, cầu thủ đắt giá nhất thế giới chưa hết cay cú: "Điều tôi hối tiếc duy nhất là không nện thẳng mặt tên khốn đó"

(Tổ Quốc) - Neymar tiết lộ lý do vì sao anh có những hành động xấu xí với hậu vệ Alvaro của Marseille để rồi bị truất quyền thi đấu.

Neymar nằm trong số 5 cầu thủ bị truất quyền thi đấu ở những phút bù giờ cuối, trận derby nước Pháp giữa PSG và Marseille diễn ra rạng sáng 14/9 (giờ Hà Nội). Video quay chậm từ tổ VAR cho thấy, ngôi sao người Brazil đã giở trò đấm lén vào phía sau đầu của hậu vệ Alvaro Gonzalez trong lúc lộn xộn.

Ngay sau trận đấu, chẳng những không hối hận vì hành động của bản thân, Neymar còn tỏ ra chưa hết cay cú. Tiền đạo 28 tuổi bày tỏ sự bức xúc của mình thông qua tài khoản Twitter: "Điều tôi hối tiếc duy nhất là không nện thẳng mặt tên khốn đó".

Bị đuổi khỏi sân, cầu thủ đắt giá nhất thế giới chưa hết cay cú: "Điều tôi hối tiếc duy nhất là không nện thẳng mặt thằng khốn đó" - Ảnh 1.

Neymar cho rằng bản thân đã bị hậu vệ đối phương dùng những lời lẽ phân biệt chủng tộc (Ảnh: Getty)

Theo lý giải của giới truyền thông Pháp, sở dĩ Neymar tức giận đến thế là bởi Alvaro đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào anh. Cụ thể, theo các chuyên gia khẩu hình của Telefoot, hậu vệ người Tây Ban Nha đã miệt thị ngôi sao của PSG là "con khỉ bẩn thỉu".

Bản thân Neymar cũng xác nhận đã bị phân biệt chủng tộc trong một tweet khác không lâu sau đó. "VAR dễ dàng bắt được 'sự hung hăng' của tôi… Bây giờ, tôi muốn xem kẻ phân biệt chủng tộc, gọi tôi là 'đồ khỉ bẩn thỉu'… bị xử lý ra sao. Tôi bị trừng phạt, bị truất quyền thi đấu… vậy còn kẻ đó thì sao? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Bên cạnh Neymar, 4 cầu thủ khác, chia đều cho cả 2 đội phải nhận thẻ đỏ rời sân. Layvin Kurzawa, Leandro Paredes (PSG) và Jordan Amavi, Dario Benedetto (Marseille) là những gương mặt "nóng đầu" nhất khi tham gia vào vụ xô xát.

Tình huống xô xát cuối trận PSG vs Marseille khiến trọng tài phải rút ra 5 thẻ đỏ

Khi được hỏi về vấn đề phân biệt chủng tộc với Neymar, HLV Andre Villas-Boas của Marseille lên tiếng bảo vệ học trò. "Đó là hành động sai trái nghiêm trọng nhưng tôi nghĩ Alvaro không làm vậy. Những gì chúng ta nhìn thấy rõ nhất là tình huống Di Maria nhổ nước bọt vào cậu ấy".

Trong khi Giám đốc thể thao PSG, Leonardo, khẳng định sẽ tiến hành kiểm điểm nội bộ. Đồng thời cựu danh thủ Brazil cũng lên tiếng chỉ trích trọng tài Jerome Brisard vì không theo kịp diễn biến của trận đấu. "Có tới 14 thẻ vàng được rút ra và 5 thẻ đỏ. Điều đó có nghĩa trọng tài đã không kiểm soát tốt trận đấu. Ông ta không đủ trình độ và kinh nghiệm để điều khiển một cuộc so tài nhiều sức nóng thế này".

THÀNH AN

Tin mới