• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Bi hài" giới nhà giàu Mỹ chuẩn bị đương đầu với bùng phát dịch bệnh COVID-19

Thế giới 05/03/2020 06:59

(Tổ Quốc) - Giống mọi người dân Mỹ, giới nhà giàu nước này cũng bị cuốn vào cơn bão chuẩn bị đối phó với dịch bệnh do virus corona mới gây ra.

Ken Langone, nhà sáng lập của công ty Home Depot Inc, theo dõi cuộc họp báo của Tổng thống Donald Trump và tự hỏi liệu truyền thông có đang làm quá lên nguy cơ của virus corona mới – hay còn gọi có tên là COVID-19. Tuy nhiên, ông cũng không ngần ngại gọi điện xin ý kiến tư vấn của những chuyên gia hàng đầu có liên quan.

Một trong số đó là người đứng đầu trung tâm y tế Langone của Đại học New York và người khác là một nhà khoa học nổi tiếng.

"Tôi được trấn an bởi những người thông thái hơn tôi rằng, hiện virus chỉ là một bệnh cúm tồi tệ", ông Langone nói. Là một người hâm mộ nhiệt thành chủ nghĩa tư bản, doanh nhân 84 tuổi thậm chí còn từng viết một cuốn sách mang tên "Tôi yêu chủ nghĩa tư bản".

"Bi hài" giới nhà giàu Mỹ chuẩn bị đương đầu với bùng phát dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 1.

Một số mặt hàng nhu yếu phẩm "cháy hàng" tại nhiều siêu thị ở Mỹ (ảnh: AFP)

Trong khi một số tỷ phú, ông chủ ngân hàng và các thành viên khác trong xã hội thượng lưu Mỹ tỏ ra bình tĩnh, nhiều người khác không giấu nổi sự lo lắng. Và mọi người đều liên tục rửa tay. Tuy nhiên, cách mà giới giàu có chuẩn bị cho đại dịch khác xa so với phần lớn chúng ta, như máy bay riêng để sẵn sàng rời bỏ thành phố, tư vấn với các chuyên gia đầu ngành và khả năng tiếp cận với chăm sóc y tế tốt nhất.

Tim Kruse, một bác sỹ tại gia ở bang Colorado cho hay, "những người giàu không nhất thiết có quyền tiếp cận những thứ mà người thường không làm được". Nhưng điều đó không ngăn cản họ hỏi thăm liệu mình có thể mua vaccine COVID-19 hay không. "Câu trả lời là không [nhưng] họ vẫn muốn biết chắc".

Số ca xác nhận dương tính với virus corona mới trên toàn cầu đã lên tới gần 93.000 người và hơn 3.200 người đã tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng mức độ cảnh báo nguy cơ toàn cầu lên "rất cao". Nỗi lo sợ về khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng mạnh tới thị trường thế giới. Một trong những ví dụ là chỉ số S&P 500 đạt mức thấp kỷ lục kể từ khủng hoảng tài chính 2008.

Một đồng sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm lớn giấu tên tiết lộ, ông sẽ di chuyển theo một hướng khác nếu những người như tôi bắt đầu tháo chạy vào các nơi ẩn trú đã chuẩn bị sẵn. Ông có thể sẽ bay tới khu nhà của mình ở Italy (đất nước hiện đang là tâm điểm bùng phát dịch bệnh ở châu Âu). Theo ông, nỗi lo sợ ngày càng lan rộng sẽ chỉ làm giá vé máy bay rẻ hơn mà thôi.

Còn Charles Stevenson, một nhà đầu tư lâu năm của một công ty có trụ sở trên đại lộ Park Avenue danh tiếng cho hay: "Hiện tại tôi không cảm thấy lo lắng… Nếu mọi người xung quanh tôi bị nhiễm virus corona tôi sẽ rời khỏi nơi ở của mình". Ông chia sẻ, mình sẽ bay tới Idaho để trú tại một nơi an toàn và gia đình có thể đi theo ông nếu muốn. "Đó sẽ là sự lựa chọn riêng của họ", ông Stevenson nói.

Học giả chuyên nghiên cứu về chính sách và quy hoạch đô thị tại Đại học New York Mitchell Moss chỉ ra, các cặp vợ chồng vốn không có nhiều thời gian cho nhau giờ đây đang gặp rắc rối lớn.

"Điều này sẽ phá hủy các cuộc hôn nhân của giới giàu có", ông Moss phân tích. "Tất cả những ông chồng và bà vợ hay di chuyển, giờ đây sẽ phải dành thời gian ở cùng với người mà họ đã kết hôn".

"Bi hài" giới nhà giàu Mỹ chuẩn bị đương đầu với bùng phát dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 2.

Tổng thống Trump từng dự đoán COVID-19 sẽ nhanh chóng biến mất (ảnh: AFP)

Tổng thống Trump từng dự đoán, COVID-19 sẽ biến mất "như một điều kỳ diệu" trong khi Đảng Dân chủ đưa ra các yêu cầu ngân sách, bao gồm cả việc đảm bảo cho việc triển khai một loại vaccine có giá cả phải chăng. Cố vấn của Bộ trưởng Y tế Mỹ Jerome Adams kêu gọi, khẩu trang không thực sự hiệu quả trong việc ngăn chặn người dân lây nhiễm virus corona mới mặc dù các nhân viên y tế sẽ đối mặt nguy hiểm nếu không có đủ khẩu trang và các thiết bị bảo hộ khác.

"Nghiêm túc đấy mọi người", ông Adam viết trên Twitter". "Hãy dừng mua khẩu trang".

Còn ông Jewel Mulllen đến từ trường Y khoa Austin thuộc Đại học Texas cảnh báo, hàng triệu người dân Mỹ không có khả năng dự trữ các nhu yếu phẩm cần thiết, nghỉ làm ở nhà hoặc thường xuyên tư vấn bác sỹ.

"Các nguồn lực như tiền bạc, giao thông và thông tin cung cấp lợi thế cho mọi người trong các biện pháp phòng ngừa và bảo hộ, đồng thời giúp chuẩn bị các kịch bản an toàn để người dân có thể đương đầu với thảm họa", ông Mullen cho hay. "Đó cũng là lúc bạn thực sự chứng kiến các nhu cầu khác nhau".

Ngân hàng lớn nhất tại Mỹ JPMorgan Chase & Co yêu cầu nhân viên không thực hiện các chuyến công tác không thực sự cần thiết. Cũng như nhiều tập đoàn lớn khác, JPMorgan tiến hành các lệnh hạn chế di chuyển, chia nhỏ nhóm làm việc và nhân viên tới các địa điểm khác nhau hoặc cách ly nhân viên. CEO của ngân hàng Jamie Dimon chia sẻ, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sỹ hồi tháng 1, ông từng mơ mình và các tỷ phú khác bị nhiễm COVID-19.

"Tôi đã có một ác mộng rằng, tại Davos, tất cả chúng ta đều đến đó, nhiễm virus rồi rời đi và khiến nó lây lan", ông Dimon phát biểu trong một sự kiện thường niên của ngân hàng.

"Tin tốt duy nhất là, điều đó chỉ giết chết giới thượng lưu mà thôi", vị CEO hài hước nói thêm khiến cả khán phòng phá lên cười.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ